DAFO đồng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565

10:47 | 11/04/2022

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO) phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565.
Sôi nổi Ngày hội văn hóa Việt - Lào chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào Sôi nổi Ngày hội văn hóa Việt - Lào chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào
Việt kiều tại Séc long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022 Việt kiều tại Séc long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022
DAFO đồng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565

Tham dự Lễ hội, về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố, ông Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố, ông Phùng Tấn Viết. Bên cạnh đó, có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, các lãnh đạo thuộc Sở Ngoại vụ thành phố. Cùng dự, có đại diện Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quân khu V; lãnh đạo Vụ Công tác miền Trung - Tây Nguyên thuộc Văn phòng Quốc hội tại Đà Nẵng; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; lãnh đạo các, sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố, các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào...

Về phía Lào có Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng ông Viengxay Phommachanh; Phó Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng ông Souknivone Phommasone; cùng tất cả cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng; các em sinh viên Lào và nhân dân Lào đang sinh sống, làm việc, học tập tại Đà Nẵng cùng tham dự.

DAFO đồng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565

Ông Nguyễn Ngọc Bình phát biểu khai mạc (Ảnh: DAFO)

Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565 là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các hoạt động nhằm kỷ niệm hai sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng nêu trên đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc thực hiện Kế hoạch công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022. Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào gồm hai phần: phần lễ và phần hội thu hút gần 400 người tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố, ông Hồ Kỳ Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong suốt lịch sử 60 năm qua. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao song phương; đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào. Ông bày tỏ tấm lòng trân quý của chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho các bạn Lào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đà Nẵng thông qua việc phối hợp tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2565 hôm nay.

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội, ông Nguyễn Ngọc Bình đã chúc mừng Năm mới tất cả các bạn Lào đang có mặt tại Lễ hội cũng như nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Qua đó, ông Nguyễn Ngọc Bình bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động còn lại trong ''Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022'' đã được UBND thành phố giao. Cụ thể, các hoạt động như: Tổ chức Chương trình ở nhà dân (homestay) dành cho lưu học sinh Lào tại Đà Nẵng; Gặp gỡ, nói chuyện với lưu học sinh Lào và sinh viên Đà Nẵng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào; Tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào...

DAFO đồng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565
Các đại biểu chụp lưu niệm (Ảnh: DAFO)

Đáp lời, Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng, ông Viengxay Phommachanh cảm ơn tình cảm tốt đẹp, chân thành, luôn tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho chính quyền và nhân dân các địa phương Lào. Cụ thể, Đà Nẵng đã thỗ trợ Lào xây dựng nhiều công trình trọng điểm, cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt, hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương với tổng kinh phí đã thực hiện hơn 100 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2020, hỗ trợ Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, xúc tiến đẩy mạnh hợp tác đầu tư hai chiều giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào...

DAFO đồng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565
Nghi thức buộc chỉ cổ tay (Ảnh: DAFO)

Tại phần hội, các nghi lễ Tết cổ truyền Lào được thực hiện như: Tắm Phật, buộc chỉ cổ tay, té nước... Các nghi lễ này đã giúp nhân dân Đà Nẵng thêm hiểu, thêm yêu nền văn hóa đặc sắc của đất nước Triệu Voi xinh đẹp. Bên cạnh đó các tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Lào, các món ăn truyền thống Lào - Việt Nam phong phú, sinh động, hấp dẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dự. Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565 tại Đà Nẵng giúp nhân dân hai nước càng thêm gắn bó, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào anh em.

Năm 2022, Chính phủ Việt Nam và Lào đã thống nhất chính thức phát động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hungary tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hungary tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Tập đoàn KSFinance tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn KSFinance tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngọc Lê

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dafo-dong-to-chuc-le-hoi-tet-co-truyen-bunpimay-lao-2565-166309.html

In bài viết