Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

16:04 | 07/04/2022

Ban quản lý Nhà Trưng bày Hoàng Sa vừa phối hợp Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức triển khai trưng bày triển lãm “Hoàng Sa là của Việt Nam” tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân
Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 200 cán bộ, đảng viên và quần chúng, trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện, ngư dân trên địa bàn tỉnh.
Cần đẩy mạnh giáo dục cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba Cần đẩy mạnh giáo dục cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba
Sáng 18/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn tiếp Phó Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Joy Puentes Saldise đến chào xã giao.

Trưng bày triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nâng cao nhận thức, giáo dục tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề chính: Lịch sử xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; Một số hình ảnh về vươn khơi bám biển trên vùng biển Hoàng Sa; Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay qua tư liệu báo chí.

Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Học sinh Trường THPT Ông Ích Khiêm (huyện Hòa Vang) tham quan tại triển lãm. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Trong tháng 4, chương trình được triển khai tại Trường THPT Ông Ích Khiêm và trường THCS Trần Quang Khải, huyện Hòa Vang. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp của Nhà Trưng bày Hoàng Sa và Thành Đoàn Đà Nẵng với chủ đề “Thanh thiếu nhi Đà Nẵng với biển đảo quê hương” năm 2022 và tiếp tục tổ chức vào các tháng: 5, 9, 10 năm nay.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà vừa trao kinh phí ủng hộ xây dựng công trình măng non cấp tỉnh năm 2022 “Thiếu nhi Khánh Hòa hướng về Trường Sa thân yêu”.

Theo đó, Hội đồng Đội huyện trao 40 triệu đồng cho Tỉnh đoàn để thực hiện khu vui chơi cho thiếu nhi tại huyện Trường Sa. Kinh phí do Hội đồng Đội huyện cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vận động.

Công trình măng non “Thiếu nhi Khánh Hòa hướng về Trường Sa thân yêu” do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện với mục đích nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí cho thiếu nhi ở Trường Sa. Công trình gồm 3 khu vui chơi cho thiếu nhi trên các đảo với tổng trị giá dự kiến hơn 350 triệu đồng; kinh phí thực hiện được vận động từ đội viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các thầy, cô giáo trong các liên đội trên địa bàn toàn tỉnh.

An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh
Ngày 15/2, tại khu vực Mốc Quốc giới 275, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với UBND thị trấn Tịnh Biên, Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, đường biên, mốc quốc giới cho các em học sinh Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Trường Tiểu học Thanh Lãng A (Vĩnh Phúc): Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Trường Tiểu học Thanh Lãng A (Vĩnh Phúc): Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thời gian qua, trường Tiểu học Thanh Lãng A, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học; đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp các em phát triển về cả trình độ, năng lực và phẩm chất tốt đẹp.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuyen-truyen-giao-duc-cho-hoc-sinh-ve-chu-quyen-bien-dao-cua-viet-nam-166094.html

In bài viết