Singapore muốn hợp tác với tỉnh Cà Mau

18:44 | 25/03/2022

Singapore sẽ tiếp tục tăng cường kết nối tỉnh Cà Mau với các đối tác, doanh nghiệp trong thời gian tới.
Cà Mau, Thanh Hoá tăng cường quản lý chặt chẽ tàu cá Cà Mau, Thanh Hoá tăng cường quản lý chặt chẽ tàu cá
Tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều ở Singapore thăm lại quê hương, hợp tác phát triển kinh tế Tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều ở Singapore thăm lại quê hương, hợp tác phát triển kinh tế

Đó là những lời khẳng định được nhắc đến tại buổi tiếp giữa Chủ tịch HĐND, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Cà Mau ông Nguyễn Tiến Hải nhân dịp Tổng Lãnh sự Singapore tại TP Hồ Chí Minh ngài Kho Ngee Seng Roy đến chào xã giao.

Singapore muốn hợp tác với tỉnh Cà Mau
Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: Báo Cà Mau)

Tại buổi tiếp Tổng Lãnh sự Singapore tại TP Hồ Chí Minh ấn tượng bởi Cà Mau là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển, bờ biển dài 254 km, diện tích ngư trường rộng lớn (khoảng 80.000 km2). Cà Mau nằm ở trung tâm vòng cung khu vực Đông Nam Á, tiếp giáp với các nước trong khu vực, thuận lợi để phát triển kinh tế biển. Tỉnh có 3 cụm đảo gần bờ là cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc, đặc biệt là cụm đảo Hòn Khoai dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng cảng biển nước sâu và kết nối với các nước Đông Nam Á một cách nhanh nhất. Cà Mau cũng là 1 trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (cùng với các tỉnh: Kiên Giang, An Giang và TP Cần Thơ), là vùng đất trù phú, giàu tiềm năng để phát triển toàn diện.

Về hợp tác đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới, Cà Mau kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Singapore đặc biệt là tại dự án Cảng biển tổng hợp Hòn Khoail đồng thời quan tâm hợp tác giao thương, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm sản của Cà Mau như: chuối, lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao (ST24, ST25), gỗ rừng trồng vào thị trường Singapore. Cùng với đó, tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp tỉnh Cà Mau đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu, nhà phân phối nông sản, thủy sản của Singapore.

Singapore muốn hợp tác với tỉnh Cà Mau
Cà Mau và Singapore sẽ tăng cường hợp tác đầu tư trong thời gian tới (Ảnh: Báo Cà Mau)

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Singapore với Việt Nam nói chung và Cà Mau nói riêng, ngài Kho Ngee Seng Ray cho biết ông rất ấn tượng khi lần đầu tiên đặt chân đến tỉnh Cà Mau, tỉnh địa đầu cực Nam của Việt Nam đang từng ngày phát triển. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp mong muốn đầu tư vào Việt Nam nói chung, cũng như đầu tư vào Cà Mau, với nhiều lĩnh vực quan trọng như xây dựng thành phố thông minh, công nghệ 4.0, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, chống biến đổi khí hậu…

Ngài Tổng Lãnh sự Singapore tại TP Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kết nối tỉnh Cà Mau với các đối tác, doanh nghiệp Singapore đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và Singapore sẽ thống nhất việc áp dụng hộ chiếu vắc-xin để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hai nước đi lại, du lịch và hợp tác đầu tư.

Cà Mau trở lại trạng thái Cà Mau trở lại trạng thái "bình thường mới"
Hơn 6000 người dân di chuyển về quê, Cà Mau dừng nới lỏng giãn cách Hơn 6000 người dân di chuyển về quê, Cà Mau dừng nới lỏng giãn cách

Anh Vũ (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/singapore-muon-hop-tac-voi-tinh-ca-mau-165336.html

In bài viết