Trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho chuyên gia y tế WHO tại Việt Nam

17:54 | 16/03/2022

Bộ Y tế vừa trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho bà Satoko Otsu, điều phối viên Nhóm Kiểm soát bệnh tật và Y tế khẩn cấp, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, ghi nhận các đóng góp của bà đối với công tác dự phòng và kiểm soát bệnh tật tại Việt Nam.
Trao Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam cho bà Trần Tố Nga Trao Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam cho bà Trần Tố Nga
Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vừa tổ chức trao tặng bà Trần Tố Nga, Việt kiều Pháp kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam để ghi nhận công lao của bà đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam và có nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” do VUFO trao tặng Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” do VUFO trao tặng
Bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore, sáng 25/02/2022, Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore đã có buổi làm việc và trao Kỷ niệm chương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) cho Quỹ Quốc tế Singapore (SIF).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn bày tỏ lòng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của bà Satoko Otsu đối với ngành Y tế nói chung và công tác dự phòng, kiểm soát bệnh tật tại Việt Nam nói riêng. Thứ trưởng mong muốn bà Satoko trong tương lai sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ ngành Y tế Việt Nam.

Bà Satoko Otsu chân thành gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ Y tế và các đồng nghiệp và tin tưởng và ủng hộ bà trong thời gian công tác tại Việt Nam. Bà rất xúc động và vinh hạnh khi nhận được món quà là Kỷ niệm chương cao quý của ngành Y tế Việt Nam.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho chuyên gia y tế WHO tại Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho bà Satoko Otsu.Ảnh: moh.gov.vn

Từ năm 2016 đến nay, với vai trò là Trưởng nhóm giám sát và ứng phó bệnh mới nổi và sau đó kiêm nhiệm vị trí điều phối viên Nhóm Kiểm soát bệnh tật và Y tế khẩn cấp tại Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, bà Satoko Otsu đã nhiệt tình, năng nổ trong hoạt động tham vấn triển khai thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR 2015) tại Việt Nam, bao gồm các hoạt động liên quan đến công tác dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh dự phòng được bằng vaccine, dịch bệnh mới nổi cũng như các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp tại Việt Nam, hỗ trợ Chương trình Đào tạo dịch tễ học thực địa; kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng, chống bệnh không lây nhiễm, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, lao và HIV/AIDS…

Bên cạnh đó, bà Satoko Otsu và các thành viên trong Nhóm công tác đã thường xuyên tham vấn chuyên môn kỹ thuật cho Bộ Y tế, cung cấp các bằng chứng khoa học và giải pháp nhằm tăng cường hoạt động chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các bệnh mới nổi như Ebola, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV)… và gần đây là đại dịch COVID-19, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống giám sát, ứng phó với các tình huống về dịch bệnh tại Việt Nam.

Nhiều đề xuất, ý tưởng kết nối Việt Nam - Ukraine nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhiều đề xuất, ý tưởng kết nối Việt Nam - Ukraine nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Ngày 24/1, tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Hồng Thạch đã đón tiếp một số đối tác, bạn bè Ukraine đến chúc mừng Đại sứ quán nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Trao tặng Huân chương Lao động của Lào cho cán bộ, chuyên gia Việt Nam Trao tặng Huân chương Lao động của Lào cho cán bộ, chuyên gia Việt Nam
Chiều 17/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và trao tặng sách Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, sách lý luận chính trị bằng tiếng Lào cho cán bộ Đại sứ quán Lào, học viên Lào đang học tập, bồi dưỡng chính trị tại Việt Nam.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-ky-niem-chuong-vi-suc-khoe-nhan-dan-cho-chuyen-gia-y-te-who-tai-viet-nam-164751.html

In bài viết