Đồng Nai tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước qua giao lưu văn hóa

13:19 | 15/03/2022

Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (Liên hiệp Đồng Nai/DUFO) đặt mục tiêu vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đạt hiệu quả cao, giá trị cam kết tài trợ dự án PCPNN đạt và vượt 5% so với năm 2021.
Đối ngoại Nhân dân: Linh hoạt & hiệu quả Đối ngoại Nhân dân: Linh hoạt & hiệu quả
Liên hiệp Đồng Nai tăng cường kết nối doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Liên hiệp Đồng Nai tăng cường kết nối doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh
Đồng Nai tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước qua giao lưu văn hóa
Bà Bùi Thị Liễu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Đồng Nai trao học bổng cho học sinh H.Long Thành. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ngày 12/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành chương trình Công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh trong năm 2022. Chủ tịch DUFO Nguyễn Thành Trí cho biết, chương trình được ban hành ngay sau khi có Chỉ thị 12 đã tạo thuận lợi rất lớn cho công tác đối ngoại nhân dân của Đồng Nai.

Từ chương trình này, Liên hiệp Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gồm 4 nội dung lớn: triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 12; công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; công tác PCPNN; công tác thông tin đối ngoại nhân dân, với 28 hoạt động trọng tâm. Mỗi hoạt động đều sẽ được DUFO và các hội thành viên cụ thể hóa bằng những kế hoạch riêng để đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Trong đó, đối với công tác thông tin đối ngoại nhân dân, DUFO sẽ tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân giữa các tỉnh miền Đông Nam bộ mở rộng; phối hợp tổ chức các buổi hội nghị chuyên đề, hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tổng quan về công tác đối ngoại nhân dân…

DUFO cũng xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa với quy mô lớn hơn, trong đó có chương trình Giai điệu hữu nghị miền Đông Nam bộ mở rộng với tổng lãnh sự quán các nước. Chương trình sẽ gồm 3 nội dung chính với điểm nhấn chính là buổi công diễn kết hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ với tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ dự kiến sẽ thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Đây cũng chính là đối tượng mà DUFO rất quan tâm trong công tác tập hợp quần chúng tham gia đối ngoại nhân dân. Với xu hướng “công dân toàn cầu”, lực lượng học sinh, sinh viên có nhiều thuận lợi, cơ hội để giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam, vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Đối với công tác vận động viện trợ PCPNN, tận dụng thế mạnh của tỉnh công nghiệp, DUFO sẽ tích cực vận động các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tham gia trách nhiệm xã hội; tổ chức, tham gia các cuộc vận động xúc tiến, các cuộc gặp gỡ, thông qua các kênh thông tin… nhằm thu hút nguồn lực viện trợ PCPNN cho mảng an sinh xã hội...

Trước đó, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng Đồng Nai vẫn nằm trong top đầu của cả nước về công tác đối ngoại nhân dân. DUFO và các hội thành viên đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa như: Liên hoan Giai điệu hữu nghị Đồng Nai lần thứ 2; cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông song ngữ về lịch sử, văn hóa, vùng đất, con người Đồng Nai; cuộc thi vẽ tranh Tình hữu nghị Việt Nam - Pháp; cuộc thi vẽ tranh Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản... Riêng cuộc thi vẽ tranh Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản diễn ra trong thời điểm Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng đã có hơn 1.500 tác phẩm dự thi.

Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức hiệu quả đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân các nước, đồng thời góp phần nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia.

Lễ hội văn hóa đầy sắc màu nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt-Hàn Lễ hội văn hóa đầy sắc màu nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt-Hàn
Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dong-nai-tang-cuong-tinh-doan-ket-huu-nghi-voi-nhan-dan-cac-nuoc-qua-giao-luu-van-hoa-164653.html

In bài viết