Đức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nguy cơ cao về dịch COVID-19

13:52 | 02/03/2022

Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức ngày 1/3 đã quyết định xóa bỏ danh sách các nước và khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19. Theo đó Việt Nam không còn nằm trong danh sách này và những người nhập cảnh từ Việt Nam sẽ không còn phải chịu các chế tài nghiêm ngặt.
UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19 UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19
Tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của nữ công nhân may trong COVID - 19 Tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của nữ công nhân may trong COVID - 19
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN).
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN).

Theo thông báo của RKI, khi biến thể Omicron trở nên phổ biến hơn, khả năng gây bệnh đe dọa tính mạng của biến thể này được chứng minh là ít nghiêm trọng hơn so với các biến thể nổi trội trước đó, sẽ không còn quốc gia hay khu vực nào bị coi là có nguy cơ cao với COVID-19, đồng nghĩa với việc không cần phải khai báo y tế hay cách ly khi nhập cảnh Đức.

Hiện nay, chỉ những quốc gia có các biến thể mang “đặc tính gây bệnh mạnh hơn” so với biến thể Omicron hiện đang chiếm đa số các ca mắc COVID-19 mới được coi là có nguy cơ cao ở Đức.

Trong các quy định, quy định 3G (đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản, đã bình phục sau COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính) sẽ tiếp tục áp dụng cho tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Đức từ bất kỳ quốc gia nào. Những người chưa tiêm chủng hoặc đã bình phục sau COVID-19 đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach đã kêu gọi lãnh đạo 16 bang thực hiện đúng lộ trình kế hoạch từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19, thay vì "đốt cháy giai đoạn" mà dỡ bỏ quá nhanh. Theo ông Karl Lauterbach, mặc dù đỉnh của làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra ở Đức đã qua, nhưng nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bảo vệ quyền con người trong dịch COVID, kinh nghiệm từ Canada, Indonesia Bảo vệ quyền con người trong dịch COVID, kinh nghiệm từ Canada, Indonesia
Hoa Kỳ đưa lực lượng FARC ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài Hoa Kỳ đưa lực lượng FARC ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/duc-dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-nguy-co-cao-ve-dich-covid-19-163922.html

In bài viết