Độc đáo lễ hội đua trải truyền thống trên sông Như Ý

06:14 | 03/03/2022

Tiếp nối thành công của năm 2021, lễ hội đua trải (đua ghe) trên sông Như Ý (xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) năm nay đã được mở rộng cả về quy mô lẫn giải thưởng.
Độc đáo lễ hội Đập trống của người Ma Coong ở Quảng Bình Độc đáo lễ hội Đập trống của người Ma Coong ở Quảng Bình
Những cách tổ chức ngày lễ tình nhân độc đáo trên thế giới Những cách tổ chức ngày lễ tình nhân độc đáo trên thế giới

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Giải đua trải trên sông Như Ý có sự tham gia của 8 đội từ các phường Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu; các xã Thủy Vân, Thủy Thanh, Thủy Phù, Thủy Bằng và xã Phú Hồ (huyện Phú Vang) và các phường, đội lân cận. Tại giải đua, các đội tranh tài ở 7 độ Tiền, 1 độ Cúng và 1 độ Phá với 5 vòng 10 tráo trên khúc sông Như Ý. Giải đua đã thu hút rất đông người dân địa phương và du khách đến trải nghiệm và cổ vũ.

Được biết, giải đua trải trên sông Như Ý là chuỗi hoạt động nằm trong lễ hội “Chợ quê ngày hội - Cầu Ngói Thanh Toàn” năm 2022 diễn ra từ 21 - 25/2 tại điểm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn với nhiều hoạt động đa dạng và gắn với đời sống sinh hoạt của người dân vùng quê qua các hoạt động trình diễn như xay lúa, giã gạo, đạp nước, cất rớ, nấu rượu gạo, làm bánh, trò chơi dân gian, đua trải, trải nghiệm ẩm thực, ca Huế, trình diễn áo dài…

Độc đáo lễ đuổi ma của người Phù Lá Độc đáo lễ đuổi ma của người Phù Lá
Tết Nhâm Dần: lễ hội truyền thống chỉ thực hiện nghi lễ, không tổ chức phần hội Tết Nhâm Dần: lễ hội truyền thống chỉ thực hiện nghi lễ, không tổ chức phần hội

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doc-dao-le-hoi-dua-trai-truyen-thong-tren-song-nhu-y-163914.html

In bài viết