TGĐ EVN Trần Đình Nhân làm việc với Giám đốc WB tại Việt Nam

09:04 | 14/02/2022

Ngày 11/2, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân có buổi làm việc với bà Carolyn Turk – Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) và ông Gareth Ward – Đại sứ Anh tại Việt Nam về việc tăng cường hợp tác trong phát triển năng lượng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ Công Thương Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ Công Thương
Ngày 8/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Công Thương.
Năm 2022: Lao động Việt Nam Năm 2022: Lao động Việt Nam "rộng cửa" làm việc tại nước ngoài
Mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 không dễ dàng trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, động thái tích cực từ các nước dịp đầu năm đang mang lại hy vọng về một thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) tươi sáng hơn năm 2021.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi về việc hợp tác nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam; việc tài trợ nguồn vốn cho EVN trong triển khai các dự án năng lượng và những hỗ trợ kỹ thuật khác…

TGĐ EVN Trần Đình Nhân làm việc với Giám đốc WB tại Việt Nam
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (giữa) đánh giá cao sự hỗ trợ của WB dành cho EVN trong những năm qua

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của WB dành cho EVN trong thời gian qua.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, EVN sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về việc chuyển dịch năng lượng, nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng vào năm 2050, theo cam kết của Chính phủ tại COP-26.

Lãnh đạo EVN cũng đề xuất WB hỗ trợ tư vấn cho EVN trong việc xây dựng chiến lược chuyển dịch năng lượng của tập đoàn; nghiên cứu, hỗ trợ tài chính triển khai dự án điện gió ở khu vực phía Bắc.

 Bà Carolyn Turk – Giám đốc WB tại Việt Nam (ngoài cùng bên trái) phát biểu tại buổi làm việc
Bà Carolyn Turk – Giám đốc WB tại Việt Nam (ngoài cùng bên trái) phát biểu tại buổi làm việc

EVN cũng đề nghị WB tiếp tục cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến xây dựng cơ chế thúc đẩy hoàn thiện thị trường điện phục vụ phát triển pin tích trữ năng lượng, áp dụng dịch vụ phụ trợ đối với thủy điện tích năng; vận hành hệ thống điện hiệu quả trong bối cảnh tăng nguồn điện gió, điện mặt trời, điện khí hóa lỏng tăng cao; liên kết lưới điện ASEAN. Đồng thời, đề nghị WB mở rộng hợp tác về các dự án có quy mô vừa đối với từng tổng công ty điện lực trong giai đoạn 2025-2030; các dự án trong khuôn khổ chương trình chuyển dịch năng lượng của Bộ Công Thương.

Từ năm 1995 đến nay, với tài trợ của WB, EVN có 12 chương trình, dự án đã hoàn thành với tổng giá trị vay khoảng 3,92 tỷ USD. Ngoài các dự án đầu tư, WB cũng đang hỗ trợ EVN triển khai những dự án hỗ trợ kỹ thuật như: hỗ trợ thực hiện kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2; nghiên cứu phát triển thủy điện tích năng và mở rộng thủy điện…

Tiếp tục xứng đáng là đơn vị dẫn đầu khối sản xuất của EVN trong năm 2022 Tiếp tục xứng đáng là đơn vị dẫn đầu khối sản xuất của EVN trong năm 2022
Đó là chỉ đạo của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) diễn ra vào chiều hôm nay, 06/01/2022.
Tổng Giám đốc EVNGENCO1: Bộ Công thương cần ủy quyền hơn nữa cho chúng tôi Tổng Giám đốc EVNGENCO1: Bộ Công thương cần ủy quyền hơn nữa cho chúng tôi
Trước nguy cơ thiếu điện vào năm 2022 và những năm tiếp theo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các doanh nghiệp thành viên đã chủ động triển khai những giải pháp gì nhằm đối phó hữu hiệu với viễn cảnh đáng lo ngại này? Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1), đơn vị chủ lực quản lý các nhà máy điện của EVN, xoay quanh nội dung trên.
Trách nhiệm thuộc về ai nếu xảy ra thiếu điện? Trách nhiệm thuộc về ai nếu xảy ra thiếu điện?
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bước sang năm 2022, trong khi một số ngành đang kỳ vọng phục hồi trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát cơ bản thì với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đây lại là thời điểm “đau đầu” nhất khi đối mặt nguy cơ thiếu điện, đặc biệt là với miền Bắc.

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tgd-evn-tran-dinh-nhan-lam-viec-voi-giam-doc-wb-tai-viet-nam-163091.html

In bài viết