Đại sứ Nguyễn Huy Tăng thăm Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Preah Sihanouk

20:27 | 02/02/2022

Ngày 2/2/2022 (Mùng Hai Tết Nhâm Dần), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng và Phu nhân đã tới thăm công trình tu sửa Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Preah Sihanouk.
Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung quý báu của hai dân tộc Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung quý báu của hai dân tộc
"Cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động đối ngoại nhân dân để giúp cho các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia, tài sản chung quý báu của hai dân tộc". Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Nhịp cầu thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Nhịp cầu thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy
Nhiều năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã hoạt động tích cực và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc góp phần xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Các hoạt động của Hội đã đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại của Việt Nam và là nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tham gia sự kiện có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Vũ Ngọc Lý, Đại tá Nguyễn Thành Chính, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Campuchia và ông Leam Soda, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng thăm Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Preah Sihanouk
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng thăm Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Preah Sihanouk.

Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Preah Sihanouk được xây dựng từ năm 1984 trên diện tích đất 4075 m2 để tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các liệt sĩ Campuchia và liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Với sự thống nhất của hai nước, công trình trên đã được xây dựng lại trên nền đất cũ và khánh thành vào tháng 7/2017 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng thăm Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Preah Sihanouk
Công trình tu sửa Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Preah Sihanouk.

Đến cuối năm 2021, do nhận thấy một số hạng mục thuộc công trình trên có hiện tượng xuống cấp, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã quyết định tu sửa lại công trình này.

Tỉnh Svay Rieng (Campuchia) khởi công xây dựng Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia Tỉnh Svay Rieng (Campuchia) khởi công xây dựng Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Ngày 9/12, tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, Campuchia diễn ra lễ khởi công xây dựng tượng đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam và quân Mặt trận Cứu nước Campuchia đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước Chùa Tháp thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia (Hội) lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: "Hội đã có những đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại của Việt Nam và là một nhịp cầu rất quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước". Tạp chí Thời Đại trân trọng gửi tới độc giả bài phát biểu sâu sắc, ý nghĩa này. (Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt)

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-nguyen-huy-tang-tham-dai-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tinh-preah-sihanouk-162491.html

In bài viết