Công tác phi chính phủ nước ngoài

“Cùng tiêm phòng với chúng tôi”

07:00 | 02/02/2022

Với phương châm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) luôn là đối tác, là bạn đồng hành và phục vụ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) hoạt động tại Việt Nam; câu chuyện đáng nhớ nhất của năm qua là VUFO đã hỗ trợ từng cán bộ, nhân viên của các tổ chức này tiêm phòng Covid-19 an toàn, thuận tiện, vui vẻ.
Đại sứ Belarus tại Việt Nam: Hợp tác với các bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi Đại sứ Belarus tại Việt Nam: Hợp tác với các bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài Nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài

Theo Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM): Năm 2021, có khoảng 500 TCPCPNN hoạt động thường xuyên tại Việt Nam. Ước tính giá trị viện trợ của các tổ chức này cho Việt Nam trong năm 2021 tương đương năm 2020, khoảng trên 260 triệu USD). VUFO cũng ghi nhận 57 tổ chức PCPNN đã chủ động triển khai 123 khoản viện trợ trị giá hơn 10,635 triệu USD (bao gồm: các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ các trang thiết bị phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm, tiền mặt, chưa bao gồm một số hàng hóa, trang thiết bị không thể quy đổi).

Trong bối cảnh khó khăn, các TCPCPNN vẫn tiếp tục thể hiện cam kết hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội và phòng, chống Covid-19. Có được kết quả trên là do PACCOM đã duy trì cơ chế chia sẻ thông tin để phổ biến, hướng dẫn, định hướng hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan đối tác Việt Nam thực hiện tốt các quy định trong quá trình hợp tác, tiếp nhận, thực hiện dự án PCPNN.

Năm 2021, VUFO đã phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ Y tế và 55 tỉnh, thành để hỗ trợ tiêm vaccine cho các cán bộ, nhân viên làm việc tại các TCPCPNN. Tại mỗi điểm tiêm chủng, các tình nguyện viên hướng dẫn các bạn bè quốc tế đến tiêm từ khâu điền thông tin cá nhân đến các khu vực đo huyết áp, khám sàng lọc và khu vực tiêm vaccine…

Đến hết tháng 11/2021, có 24 tỉnh, thành phố đã bố trí tiêm vaccine cho cán bộ các TCPCPNN với tổng số gần 2.500 lượt người được tiêm (trong đó có khoảng 1.500 người đã được tiêm 02 mũi); đã có 15/24 tỉnh, thành phố hoàn thành tiêm mũi 2 cho cán bộ của TCPCPNN (Hà Nội, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Đồng Nai, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Bình Dương, Đà Nẵng).

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tặng vật tư y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19.
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tặng vật tư y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19.

“Tôi rất ấn tượng với chính sách của chính phủ Việt Nam về công tác này. VUFO đã làm mọi việc, từ mời các cán bộ đăng ký, tổ chức bệnh viện, điều phối công việc”. đó là chia sẻ của ông Michael Brosowski, đồng giám đốc điều hành, nhà sáng lập tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation) - một tổ chức PCPNN có hoạt động tại Việt Nam khi được tiêm vaccine Covid-19 ngày 13/7/2021.

Nói về hoạt động này, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Ban PACCOM cho biết, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động các tổ chức PCPNN tại Việt Nam. Chúng tôi xác định, lúc này, càng phải hỗ trợ các TCPCPNN nhiều hơn, sâu sát hơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước

An Duyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cung-tiem-phong-voi-chung-toi-162066.html

In bài viết