Bí thư thứ ba phụ trách Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng:

Mong muốn giao lưu, xúc tiến hợp tác, đầu tư giữa Đà Nẵng và các địa phương Liên bang Nga năm 2022

16:57 | 27/12/2021

Hai bên đã bày tỏ hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát trong năm 2022, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, kết nối, xúc tiến hợp tác, đầu tư giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Liên bang Nga.
Đà Nẵng bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân Đà Nẵng bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân
Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại nhân dân tại các cơ quan đơn vị địa phương, hội đoàn thể trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Tăng cường quan hệ hữu nghị Đà Nẵng – Thái Lan thông qua kết nối thương mại, du lịch Tăng cường quan hệ hữu nghị Đà Nẵng – Thái Lan thông qua kết nối thương mại, du lịch
Ngày 14/12/2021, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo quốc tế và triển lãm ảnh về tăng cường hữu nghị, kết nối thương mại - đầu tư - du lịch Đà Nẵng – Thái Lan do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP. Đà Nẵng, trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP. HCM tổ chức.

Sáng 27/12, trong buổi thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng nhân dịp năm mới 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh mong muốn, Tổng Lãnh sự quán tiếp tục là cầu nối, hỗ trợ thành phố thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đối tác Nga trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ngài Parshutkin Evgeny và toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, chúc một năm mới 2022 bình an, thịnh vượng, chúc mối quan hệ hữu nghị lâu đời, tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương Liên bang Nga nói riêng ngày một phát triển lên tầm cao mới.

Mong muốn giao lưu, xúc tiến hợp tác, đầu tư giữa Đà Nẵng và các địa phương Liên bang Nga năm 2022
Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh trao đổi với ngài Parshutkin Evgeny, Bí thư thứ ba phụ trách Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng.

Trao đổi với ngài Parshutkin Evgeny, Bí thư thứ ba phụ trách Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh cho biết, nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, trong năm 2022 thành phố sẽ tổ chức đoàn công tác do lãnh đạo cấp cao thành phố dẫn đầu đến thăm, làm việc tại các địa phương của Liên bang Nga, nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, du khách Liên bang Nga đến với Đà Nẵng.

Ngài Parshutkin Evgeny đã thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán bày tỏ tình cảm, sự quan tâm và cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của chính quyền thành phố Đà Nẵng đối với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng trong năm 2021. Ông nhấn mạnh sự tri ân trong việc hỗ trợ các cuộc bầu cử của Tổng lãnh sự quán; giúp đưa đón cán bộ, nhân viên và công dân Nga tại Đà Nẵng về nước; hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch.

Bí thư thứ ba phụ trách Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng cũng bày tỏ hy vọng, đại dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát trong năm 2022, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, kết nối, xúc tiến hợp tác, đầu tư giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Liên bang Nga.

Đà Nẵng: Phát hiện cơ sở sản xuất bột trét tường giả thương hiệu nổi tiếng Đà Nẵng: Phát hiện cơ sở sản xuất bột trét tường giả thương hiệu nổi tiếng
Toàn bộ nguyên liệu là hàng giả, được đóng gói vào các bao bì in tên thương hiệu với dây chuyền hiện đại, công phu với công suất sản xuất cả nghìn bao.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng phát triển mạng lưới chi hội tới cấp phường, xã Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng phát triển mạng lưới chi hội tới cấp phường, xã
Ngày 10/12/2021, tại Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022 của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Nẵng (Hội). Đại hội được đón nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Học sinh lớp 1 tại Đà Nẵng hân hoan tới trường Học sinh lớp 1 tại Đà Nẵng hân hoan tới trường
Trong ngày đầu tới lớp học trực tiếp, ngoài đo thân nhiệt, học sinh lớp 1 còn được giáo viên hướng dẫn kĩ càng về các quy định trong phòng dịch.

Ngô Huyền - Minh Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mong-muon-giao-luu-xuc-tien-hop-tac-dau-tu-giua-da-nang-va-cac-dia-phuong-lien-bang-nga-nam-2022-160255.html

In bài viết