Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore tìm kiếm, giới thiệu đối tác cho doanh nghiệp Việt Nam và Singapore

09:00 | 07/11/2021

Trong 7 năm hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, có chiều sâu về nội dung hợp tác cũng như ý nghĩa thiết thực như giao lưu văn hóa, trao đổi, hợp tác kinh doanh giữa 2 cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, cách làm này cũng đã phát huy tác dụng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn, cảm trở.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang: sẽ phát triển chi hội, hội viên, chú ý đến thành phần doanh nghiệp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang: sẽ phát triển chi hội, hội viên, chú ý đến thành phần doanh nghiệp
Vừa qua, tại Hậu Giang, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang (Hội) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Huỳnh Văn Thảnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc
"Việc Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc (Hội) được thành lập và đi vào hoạt động là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ma-rốc. Hội sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại giữa nhân dân hai nước" - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ tại Đại hội thành lập Hội.

"Việt Nam và Singapore là những người bạn thân thiết và là đối tác lâu đời của nhau. Mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng các trao đổi song phương vẫn được duy trì. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong suốt đại dịch với tổng trị giá 6,54 tỷ USD. Đây là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư Singpore vào khả năng phục hội và sự năng động của nền kinh tế Việt Nam", Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam chia sẻ.

Theo Đại sứ, những mối liên hệ chính trị và kinh tế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước, nhưng việc tăng cường giao lưu nhân dân cũng như hiểu biết giữa nền văn hóa cũng quan trọng không kém. Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore chính là một nhân tố tích cực trong nỗ lực này", Đại sứ khẳng định.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore tìm kiếm, giới thiệu đối tác cho doanh nghiệp Việt Nam và Singapore
Singapore là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong suốt đại dịch với tổng trị giá 6,54 tỷ USD

Trong 7 năm hoạt động kể từ khi ra đời, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, có chiều sâu về nội dung hợp tác cũng như ý nghĩa thiết thực như giao lưu văn hóa, trao đổi, hợp tác kinh doanh giữa 2 cộng đồng doanh nghiệp... Hội đã tổ chức ký kết các văn kiện hợp tác với đối tác Singapore trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước trong các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai bên.

Hội cũng tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu tìm kiếm thị trường khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các hoạt động giới thiệu đối tác để triển khai quan hệ thương mại, làm cầu nối cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Singapore, thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư, kinh doanh. Cụ thể: Tọa đàm kết nối giữa các tập đoàn của Hoa Kỳ có hoạt động kinh doanh tại Singapore/ASEAN và các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đổi mới sáng tạo. Phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp với sự tham dự, tham luận và thảo luận của hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam và Singapore; Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore (VSFA) phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tổ chức tọa đàm kết nối giữa các tập đoàn của Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Singapore, ASEAN và các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đổi mới sáng tạo. Hội tham dự Hội nghị trực tuyến cơ hội tăng trưởng của các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore;

Đáng chú ý là hội đã nhanh chóng thích nghi với tình hình, phối hợp với các bên để chuyển hoạt động này sang hình thức trực tuyến trong 2 năm qua.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore tìm kiếm, giới thiệu đối tác cho doanh nghiệp Việt Nam và Singapore
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2026 Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore.

Để thúc đẩy kinh tế hai nước, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore đã đưa những kế hoạch cụ thể. Theo đó Hội hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, giới thiệu đối tác của Việt Nam và Singapore để phát triển quan hệ thương mại, đầu tư; làm cầu nối cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Singapore thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác, kinh doanh trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trên cơ sở cùng có lợi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, xây dựng đặc biệt là lĩnh vực Singapore có thế mạnh.

Lãnh đạo Hội đã đề xuất ý tưởng thành lập Diễn đàn hữu nghị Việt Nam-Singapore nhằm tạo ra một cơ chế hợp tác và mạng lưới kết nối giữa nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và giới học giả Việt Nam và Singapore để giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hoá, giáo dục.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cũng cho rằng Hội cần phát huy thế mạnh của Hội là có nhiều hội viên trẻ, năng động, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế-tài chính, đặc biệt là các nguyên Đại sứ năng động, giàu kinh nghiệm, để hiến kế, đề xuất những sáng kiến, ý tưởng cho Chính phủ hai nước trong việc phối hợp kiểm soát dịch bệnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp phục hồi kinh tế - xã hội và phát triển trong giai đoạn “bình thường mới”.

"Sinh thời, Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói "Hãy hướng về phía chân trời, tiến đến chiếc cầu vồng và bước lên đó” (Look at the horizon, follow that rainbow, go ride it). Tôi tin rằng, cùng với sự đồng hành của Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore và Ban lãnh đạo khoá II, quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam - Singapore sẽ vươn tới chân trời mới, cùng nhau bước lên chiếc cầu vồng của tương lai tươi đẹp" - Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia (Hội) lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: "Hội đã có những đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại của Việt Nam và là một nhịp cầu rất quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước". Tạp chí Thời Đại trân trọng gửi tới độc giả bài phát biểu sâu sắc, ý nghĩa này. (Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt)
Chuyên gia quan hệ Việt – Mỹ bật mí vai trò “cầu nối” hữu nghị, giới thiệu cơ hội kinh doanh của kiều bào Chuyên gia quan hệ Việt – Mỹ bật mí vai trò “cầu nối” hữu nghị, giới thiệu cơ hội kinh doanh của kiều bào
“Kiều bào Việt Nam là cộng đồng nắm rõ nhất về môi trường đầu tư bên ngoài và những diễn biến trên thế giới. Đây chính là kênh tham mưu, tư vấn chính sách có thể tham khảo để kiến tạo những cơ hội đầu tư mới trong tương lai”, Nguyên đại sứ, chuyên gia quan hệ Việt – Mỹ Phạm Quang Vinh bật mí.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-singapore-tim-kiem-gioi-thieu-doi-tac-cho-doanh-nghiep-viet-nam-va-singapore-160050.html

In bài viết