Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tuổi trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia chung tay nâng tầm quan hệ hữu nghị, chia sẻ phương pháp phòng chống dịch

09:00 | 29/10/2021

Thời gian qua, tuổi trẻ 3 nước Đông Dương luôn đoàn kết, gắn bó để phát huy truyền thống hữu nghị. Mặc bão dịch đang hoành hành, thanh niên 3 nước đã cùng linh hoạt tổ chức giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến, chia sẻ phương cách phòng chống dịch.
Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với khu vực Trung Đông - châu Phi Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với khu vực Trung Đông - châu Phi
Ngày 20/12/2021, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết giữa kỳ việc thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016 - 2025” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn mới Nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc và Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn mới
Đêm 19/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 12-19/12/2021. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà đã trả lời phỏng vấn đặc phái viên TTXVN về kết quả chuyến thăm.

Cuối tháng 10/2021, chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia đã diễn ra trực tuyến, quy tụ các lãnh đạo thanh niên và 65 cán bộ trẻ, thanh niên, sinh viên tiêu biểu của 3 nước, từ các điểm cầu ở 3 quốc gia, các bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của mỗi nước ở các lĩnh vực, nhất là trong phòng chống COVID-19.

Tuổi trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia chung tay nâng tầm quan hệ hữu nghị, chia sẻ phương pháp phòng chống dịch

Toàn cảnh chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đại biểu thanh niên các nước đã hào hứng thảo luận 3 chuyên đề: Tuổi trẻ Việt - Lào - Campuchia chung tay vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết; Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia xung kích, tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, vì an sinh xã hội; Nâng cao năng lực số cho thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, tự tin hội nhập quốc tế; thăm trực tuyến 3 dự án, mô hình thanh niên khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Việt Nam.

Anh Chea Sovanna - đại biểu thanh niên Campuchia chia sẻ: “Cả 3 nước đều đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số theo những cách riêng. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Việt Nam - Lào - Campuchia đều tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại để tuyên truyền về phòng chống dịch và dạy học trực tuyến. Tuổi trẻ 3 nước phải đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này.”

Nam đại biểu thanh niên Thạch Quy La (Phó Bí thư Chi đoàn Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước) - Trưởng nhóm thảo luận chuyên đề 2 đề xuất hiện nay, để thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, thanh niên 3 nước cần phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, trở thành lực lượng nòng cốt, sẵn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình huống của dịch bệnh, chung tay với hệ thống chính trị khôi phục, phát triển kinh tế.

Tuổi trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia chung tay nâng tầm quan hệ hữu nghị, chia sẻ phương pháp phòng chống dịch

Tại Giao lưu hữu nghị thanh niên 3 nước, anh Thạch Quy La chia sẻ thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia cần trở thành lực lượng nòng cốt, cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả mục tiêu kép.

Chị Vong Leng, sinh viên Lào bộc bạch: “Cần tăng cường linh hoạt tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên các tỉnh giáp biên của 3 nước phù hợp với tình hình thực tế của dịch bệnh, qua đó tạo sự gắn kết và thúc đẩy sự phát triển của phong trào tuổi trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời giúp thế hệ trẻ của 3 quốc gia ngày càng hiểu về văn hóa, phong tục, lịch sử của 3 dân tộc.”

Trước đó, ở cấp tỉnh, thành phố, các hoạt động giao lưu giữa thanh niên 3 nước trên bán đảo Đông Dương đã được thực hiện. Tiêu biểu như Chương trình giao lưu “Ươm mầm hữu nghị” do TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP. Hồ Chí Minh cùng Công ty Dấu Ấn Việt Nam, Bảo tàng Áo Dài Việt Nam và Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức vào đầu tháng 11/2020.

Diễn ra tại Bảo tàng Áo Dài Việt Nam (Q.9, TP Thủ Đức), Chương trình đã quy tụ gần 300 thanh niên, học sinh, sinh viên 3 nước với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Dịp này, 17 sinh viên Campuchia đã nhận gia đình nuôi của mình, nâng tổng số sinh viên Campuchia tại TP Hồ Chí Minh được đỡ đầu lên 149 sinh viên; đồng thời, bạn trẻ 3 nước đã cùng sôi nổi giao lưu văn nghệ và ẩm thực.

Ngoài ra, vào tháng 10/2020, tại huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Phước, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước tổ chức Chương trình giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tuổi trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia chung tay nâng tầm quan hệ hữu nghị, chia sẻ phương pháp phòng chống dịch

Bộ ảnh “Sắc màu ba nước Đông Dương” tại Chương trình giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia diễn ra ở Bình Phước.

Tại Chương trình, 80 thanh niên, học sinh, sinh viên 3 nước đã tham gia game show tìm hiểu về ASEAN, thăm Vườn quốc gia Bù Gia Mập để cùng dã ngoại, thả trăn về lại rừng, và thực hiện bộ ảnh “Sắc màu ba nước Đông Dương”. Nổi bật trong bộ ảnh là những chiếc áo dài của Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng - “người giữ hồn cho áo dài Việt” cùng trang phục truyền thống của Lào và Campuchia; giao lưu văn nghệ, ẩm thực...

Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc Bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ma-rốc
"Việc Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc (Hội) được thành lập và đi vào hoạt động là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ma-rốc. Hội sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại giữa nhân dân hai nước" - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ tại Đại hội thành lập Hội.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng phát triển mạng lưới chi hội tới cấp phường, xã Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng phát triển mạng lưới chi hội tới cấp phường, xã
Ngày 10/12/2021, tại Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022 của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Nẵng (Hội). Đại hội được đón nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuoi-tre-viet-nam-lao-campuchia-chung-tay-nang-tam-quan-he-huu-nghi-chia-se-phuong-phap-phong-chong-dich-159887.html

In bài viết