Hội Việt - Mỹ gửi điện thăm hỏi, chia buồn tới các bang của Mỹ bị thiệt hại do lốc xoáy

15:12 | 18/12/2021

Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ (Hội) đã gửi điện thăm hỏi, chia buồn tới Thống đốc các bang Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Tennessee và Mississippi và các tổ chức và cá nhân người Mỹ là đối tác và bạn bè của Hội về trận lốc xoáy ở miền Trung nước Mỹ.
VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba gửi điện chia buồn trước sự ra đi của nhà báo Marta Rojas VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba gửi điện chia buồn trước sự ra đi của nhà báo Marta Rojas
Các chuyên gia y tế gốc Việt chia sẻ về mối nguy hiểm của biến thể Delta và cách phòng tránh Các chuyên gia y tế gốc Việt chia sẻ về mối nguy hiểm của biến thể Delta và cách phòng tránh
Nhiều ngôi nhà bị đổ sập sau khi lốc xoáy quét qua thành phố Mayfield, bang Kentucky, ngày 10/12. (Ảnh: Reuters)
Nhiều ngôi nhà bị đổ sập sau khi lốc xoáy quét qua thành phố Mayfield, bang Kentucky, ngày 10/12. (Ảnh: Reuters)

Bức điện nêu rõ, Hội Việt - Mỹ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam rất bất ngờ khi biết rằng hơn 30 cơn lốc xoáy xuất hiện vào tối ngày 10/12/2021, quét qua 6 bang ở vùng Trung và Nam Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm bang Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi và Tennessee, gây ra một thảm kịch ngoài sức tưởng tượng với sức tàn phá khổng lồ và lấy đi tính mạng của hơn 80 người.

Kentucky bị tàn phá nặng nề nhất và đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào thứ sáu, với ít nhất 100 người được cho là đã thiệt mạng tính đến tối chủ nhật, theo báo Reuter đưa tin.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Việt - Mỹ và toàn thể hội viên, Đại sứ Phạm Quang Vinh gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear và các Thống đốc bang Arkansas, Illinois, Missouri, Tennessee và Mississippi, và thông qua các ông gửi lời chia buồn đến những gia đình, người thân của các nạn nhân cũng như bạn bè, đối tác và người dân ở các tiểu bang.

Nhân dịp này, Hội Việt - Mỹ cũng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ quý báu của các bạn đối với người dân Việt Nam về trang thiết bị, vật tư y tế và hơn 24 triệu liều vắc xin phòng Covid-19.

Ngoại giao nhân dân góp sức tạo bước chuyển về “chất” trong quan hệ Việt –Mỹ Ngoại giao nhân dân góp sức tạo bước chuyển về “chất” trong quan hệ Việt –Mỹ
Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác Việt - Mỹ Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác Việt - Mỹ

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-viet-my-gui-dien-tham-hoi-chia-buon-toi-cac-bang-cua-my-bi-thiet-hai-do-loc-xoay-159574.html

In bài viết