Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch giữa Hà Nội với các địa phương của Liên bang Nga

17:04 | 16/12/2021

Tại buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) ngày 16/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn tăng cường hợp tác với nước Nga nói chung, và Thủ đô Matxcova nói riêng, trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.
Thành phố Saint-Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam Thành phố Saint-Petersburg (Nga) thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp nữ của Nga và Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp nữ của Nga và Việt Nam
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga L.Kalashnikov tại buổi tiếp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga L.Kalashnikov tại buổi tiếp.

Ngày 16/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) tại Hà Nội.

Tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á - Âu và Kiều bào của Duma Quốc gia Nga Leonid Kalashnikov và đại biểu Duma quốc gia Nga thuộc phái Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thị trường tài chính Duma quốc gia Liên bang Nga Vadim Kumin.

Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Leonid Kalashnikov chúc mừng những thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong thời gian qua, đặc biệt là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ông Leonid Kalashnikov khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga có truyền thống hữu nghị lâu đời. Hai bên đều coi trọng các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, qua đó góp phần đưa quan hệ hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Nga vừa qua một lần nữa thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ này. Đồng chí Leonid Kalashnikov cũng khẳng định, trong thời gian tới, với vai trò của mình tại Duma Quốc gia Nga, ông sẽ tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch nhằm ủng hộ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, cũng như các dự án của Hà Nội tại Mátxcơva. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga mong muốn chính quyền thành phố tạo điều kiện để dự án nhà Mátxcơva tại Hà Nội sớm được khởi công và trở thành địa điểm giao lưu văn hóa, đầu tư giữa hai bên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời cảm ơn Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao tặng Giải thưởng Lê-nin cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Liên bang Xô viết trước đây, nay là Liên bang Nga. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ quý báu của Liên Xô trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ giành độc lập cũng như thời kỳ hồi phục sau chiến tranh. Thủy điện Hòa Bình do Liên Xô giúp đỡ xây dựng là một biểu tượng đầy ý nghĩa cho tình hữu nghị song phương và cũng đánh dấu thời kỳ Việt Nam bắt đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng hy vọng, trong thời gian tới, hai nước tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác từ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) được ký kết vào năm 2015 giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á - Âu do Nga làm trụ cột.

Quang cảnh buổi tiếp
Quang cảnh buổi tiếp.

Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội hiện có 5.922 di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể khác, trong đó có nhiều di sản trên 1.000 năm tuổi. Đây sẽ là cơ sở để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ.

Về dự án nhà Mátxcơva tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo để công trình sớm được triển khai.

Việt Nam - Liên Bang Nga: Thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự Việt Nam - Liên Bang Nga: Thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự
Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các trường học Việt Nam và Saint Petersburg (Nga) Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các trường học Việt Nam và Saint Petersburg (Nga)

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-van-hoa-du-lich-giua-ha-noi-voi-cac-dia-phuong-cua-lien-bang-nga-159430.html

In bài viết