Đà Nẵng: Đăng tải và chia sẻ văn bản giả mạo, nhiều người bị xử lý

07:00 | 06/11/2021

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát, truy xét nguồn tin để kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng cố tình giả mạo nội dung văn bản khiến dư luận hoang mang.
Thông tin“Đà Nẵng cấm bán hàng tại chỗ” từ ngày 5/11 là sai sự thật Thông tin“Đà Nẵng cấm bán hàng tại chỗ” từ ngày 5/11 là sai sự thật
Nhiều người đăng tải và chia sẻ thông tin sai sự thật về việc “Đà Nẵng chuẩn bị cấm bán hàng tại chỗ” từ ngày 5/11/2021 trên mạng xã hội.
Đà Nẵng, Tây Ninh, Quảng Ngãi bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Đà Nẵng, Tây Ninh, Quảng Ngãi bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới
TP. Đà Nẵng và các tỉnh Tây Ninh, Quảng Ngãi vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.

Chiều ngày 05/11, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị này đã tiến hành mời làm việc với 6 chủ tài khoản facebook cá nhân để làm rõ các hành vi liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ văn bản giả mạo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Đăng tải và chia sẻ văn bản giả mạo, nhiều người bị xử lý
Công an TP Đà Nẵng làm việc với nhiều chủ tài khoản facebook cá nhân để làm rõ các hành vi liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ văn bản giả mạo. . (ảnh Ngọc Phương)

Trước đó, vào đêm ngày 04/11/2021, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh văn bản số 2707/UBND-KGVX của UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản này đã được các đối tượng chỉnh sửa ngày tháng ban hành và ngày tháng hiệu lực nhằm gây hoang mang trong dư luận.

Thông qua các trường hợp được mời lên, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát, truy xét nguồn tin để kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng cố tình giả mạo nội dung văn bản trên.

Đà Nẵng: Đăng tải và chia sẻ văn bản giả mạo, nhiều người bị xử lý
Đối với các trường hợp đăng tải, chia sẻ văn bản giả mạo trên, Công an TP Đà Nẵng sẽ củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý phù hợp. (ảnh Ngọc Phương)

Qua buổi làm việc, Công an TP Đà Nẵng một lần nữa khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần thận trọng trước các nguồn tin trên mạng xã hội, trước khi đăng tải, chia sẻ bất kỳ nội dung gì, cần phải kiểm tra, xác minh thông tin qua các nguồn chính thống của cơ quan nhà nước. Tránh bị các đối tượng dẫn dắt, tiếp tay lan tỏa thông tin tiêu cực, gây ra hệ lụy cho xã hội.

Đối với các trường hợp đăng tải, chia sẻ văn bản giả mạo trên, Công an TP Đà Nẵng sẽ củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời tiếp tục xác minh, truy xét các đối tượng cố tình giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Quảng Nam – Đà Nẵng nhiều khu vực ra quân làm sạch môi trường biển Quảng Nam – Đà Nẵng nhiều khu vực ra quân làm sạch môi trường biển
Đây là các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Đà Nẵng sẽ  tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi từ ngày 2/11 Đà Nẵng sẽ tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi từ ngày 2/11
Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, sau khi đã được tập huấn đầy đủ, các địa phương sẽ tiến hành tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi.
Đà Nẵng nỗ lực phục hồi du lịch, quảng bá hình ảnh năng động, thân thiện hậu Covid-19 Đà Nẵng nỗ lực phục hồi du lịch, quảng bá hình ảnh năng động, thân thiện hậu Covid-19
Dự kiến Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 (Routes Asia 2022) lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 06-08/6/2022 do thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức với sự đồng hành của IPP Travel Retail, thành viên của IPPG (Tập đoàn Liên Thái Bình Dương) và Informa Routes, Vương quốc Anh.

Ngọc Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-dang-tai-va-chia-se-van-ban-gia-mao-nhieu-nguoi-bi-xu-ly-155692.html

In bài viết