Ấm áp tình quê hương tại đêm gala "Dấu ấn 30 năm người Việt tại Hà Lan"

09:34 | 03/11/2021

Hội người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan vừa tổ chức đêm Gala "Dấu ấn 30 năm người Việt tại Hà Lan". Sự kiện có sự tham dự của hơn 300 người Việt sinh sống và làm việc tại các vùng tại Vương quốc Hà Lan.
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan
Chiều ngày 21/8/2021 Trung tâm văn hóa tâm linh Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu phật lịch 2565 (dương lịch 2021) tại chùa Nhân Hòa, Ba Lan.
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc thống nhất 4 trọng tâm công tác tại Đại hội Đại biểu lần thứ V Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc thống nhất 4 trọng tâm công tác tại Đại hội Đại biểu lần thứ V
Kết thúc nhiệm kỳ IV sau hai năm hoạt động, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc vừa mới tiến hành tổ chức “Đại hội Đại biểu lần thứ V”. Do tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp, Ban tổ chức quyết định tiến hành Đại hội với quy mô giới hạn để đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy tắc phòng dịch của Chính phủ Hàn Quốc.

Hội người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan (Hội) được thành lập nhân ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/2021).

Hội là một tổ chức quần chúng tự nguyện, phi lợi nhuận, độc lập và tự quản; hoạt động theo nguyên tắc dân chủ và bình đẳng. Hội liên kết những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hà Lan để tạo sức mạnh đoàn kết cộng đồng trên tinh thần tương thân, tương ái và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đặc biệt là hội nhập xã hội; bảo vệ và hỗ trợ các thành viên trong các hoạt động sinh sống, làm ăn.

Tại đêm Gala "Dấu ấn 30 năm người Việt tại Hà Lan", bên cạnh những tiết mục văn nghệ, cộng đồng người Việt còn cùng nhau thưởng thức những món ăn quê nhà như bánh cuốn, bánh chưng, nem rán, gỏi, thịt bò kho...

Ấm áp tình quê hương tại đêm gala
Toàn cảnh đêm Gala "Dấu ấn 30 năm người Việt tại Hà Lan".
Ấm áp tình quê hương tại đêm gala
Trình diễn áo dài Việt Nam tại đêm gala.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Hội luôn giữ gìn phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và ngôn ngữ Việt trong các thế hệ con cháu. Đồng thời, quảng bá văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế; tạo mọi thuận lợi để người Việt Nam ở Hà Lan có thể đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Ấm áp tình quê hương tại đêm gala
Đêm hội diễn ra sôi động và ấm áp tình thân của người Việt tại Hà Lan.

Hội khuyến khích hội viên tuân thủ luật pháp Nhà nước Hà Lan; góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hà Lan; giao lưu và hợp tác giữa các Hội có cùng chức năng tại các nước".

Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Hà Lan tri ân bằng cách xây dựng quan hệ hữu nghị hai nước Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Hà Lan tri ân bằng cách xây dựng quan hệ hữu nghị hai nước
Trong lễ kỷ niệm 48 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Hà Lan TP.Hồ Chí Minh. Họ quy tụ cộng đồng anh chị em đã có những năm làm việc, học tập cũng như những công dân của thành phố mang tên Bác có tình yêu với đất nước “hoa tulip” cùng nhau tham gia và phát triển hội hữu nghị Việt Nam – Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Người Việt tại Ba Lan cầu an đầu năm Tân Sửu 2021 Người Việt tại Ba Lan cầu an đầu năm Tân Sửu 2021
Chùa Nhân Hòa tại Ba Lan vừa long trọng tổ chức Lễ Thượng nguyên cầu an đầu năm.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/am-ap-tinh-que-huong-tai-dem-gala-dau-an-30-nam-nguoi-viet-tai-ha-lan-155372.html

In bài viết