Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam trao học bổng Vallet cho 229 học sinh, sinh viên ở Thừa Thiên Huế

08:28 | 30/10/2021

Chiều 29/10, tại trường Đại học Sư phạm Huế, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) đã trao học bổng Vallet năm 2021 cho 229 học sinh, sinh viên ưu tú đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại học Trung Văn (Hong Kong) công bố 30 suất học bổng toàn phần cho học sinh Việt Nam Đại học Trung Văn (Hong Kong) công bố 30 suất học bổng toàn phần cho học sinh Việt Nam
OpenNet (Campcuhia) tài trợ học bổng, nâng cao chất lượng giáo cho học sinh gốc Việt OpenNet (Campcuhia) tài trợ học bổng, nâng cao chất lượng giáo cho học sinh gốc Việt
Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên xuất sắc. (Ảnh: TTXVN)
Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên xuất sắc. (Ảnh: TTXVN)

Học bổng Vallet được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của ông Odon Vallet, Tiến sĩ khoa học trong ngành Luật học Pháp, Giáo sư lịch sử tôn giáo của Đại học Sorbonne, CH Pháp.

Là học bổng có quy mô lớn, hoạt động liên tục tại Việt Nam, học bổng Vallet chính thức mở rộng trên toàn quốc từ năm 2001, thông qua Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam". Trong suốt những năm qua, giá trị học bổng không ngừng được nâng cao nhằm hỗ trợ trang trải giá cả sinh hoạt trong đời sống và học tập cho từng sinh viên, học sinh.

Tại buổi lễ, 229 học sinh, sinh viên ưu tú, xuất sắc đang học tập tại các trường trung học phổ thông và đại học trên địa bàn Thừa Thiên - Huế được nhận học bổng Vallet, với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó, mỗi suất học bổng dành cho sinh viên là 20 triệu đồng và 11,5 triệu đồng. Đây là nguồn động viên to lớn để các học sinh, sinh viên vươn lên học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình chúc mừng các học sinh, sinh viên vinh dự được nhận học bổng; đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành đến Giáo sư Odon Vallet và vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân, Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam" đã đồng hành và dành nhiều ưu ái cho học sinh của Thừa Thiên - Huế nói riêng, của Việt Nam nói chung.

“Tôi mong rằng các học sinh, sinh viên sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục không ngừng phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương nói chung và ngành giáo dục", ông Bình nói.

Thời gian qua, học bổng Vallet đã giúp đỡ nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam tài năng và trẻ em các làng SOS, dân tộc thiểu số vượt khó học tập. Tính đến năm 2021, học bổng Vallet đã trao trên 40.000 suất học bổng với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng và mức học bổng tăng đều qua từng năm về cả số lượng và giá trị học bổng. Riêng ở Thừa Thiên - Huế, học bổng Vallet đã cấp hơn 4.500 học bổng, hỗ trợ nhiều suất học bổng tại Pháp, tài trợ cho nhiều thư viện.

Kiều bào Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc tặng học bổng cho thanh niên TP Hồ Chí Minh Kiều bào Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc tặng học bổng cho thanh niên TP Hồ Chí Minh
Children’s Education Foundation (Úc) trao 169 suất học bổng tại Quảng Nam Children’s Education Foundation (Úc) trao 169 suất học bổng tại Quảng Nam

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-gap-go-viet-nam-trao-hoc-bong-vallet-cho-229-hoc-sinh-sinh-vien-o-thua-thien-hue-155045.html

In bài viết