17 nhà truyền giáo Hoa Kỳ cùng người thân bị băng đảng bắt cóc ở Haiti

09:55 | 18/10/2021

Giới chức an ninh Haiti cho biết 17 nhà truyền giáo và người thân, trong đó có trẻ em, bị bắt cóc ở thủ đô Port-au-Prince hôm 16/10 sau khi rời một trại trẻ mồ côi và đang trên đường đến sân bay.
Xả súng kinh hoàng bên ngoài một quán bar ở Texas Xả súng kinh hoàng bên ngoài một quán bar ở Texas
Sai sót nghiêm trọng khiến tiêm kích F-22 Raptor lao xuống đất cháy rụi Sai sót nghiêm trọng khiến tiêm kích F-22 Raptor lao xuống đất cháy rụi
17 nhà truyền giáo Hoa Kỳ cùng người thân bị băng đảng bắt cóc ở Haiti
Khu phố bị bỏ hoang tại thủ đô Port-au-Prince ở Haiti cuối năm 2019. Ảnh: AFP

Thông tin ban đầu, nhóm nhà truyền giáo và gia đình bị một băng đảng bắt cóc ở thủ đô Port-au-Prince, hiện chưa rõ tung tích. Danh tính những người bị bắt cóc cũng chưa được công bố.

Được biết, thủ phạm được cho là một băng đảng vũ trang đã thực hiện nhiều vụ cướp, bắt cóc suốt nhiều tháng qua ở khu vực giữa Port-au-Prince và biên giới giáp Cộng hòa Dominica.

Phát ngôn viên cảnh sát Haiti cho biết đang tìm kiếm thông tin về sự việc.

Liên quan diễn biến, tình trạng bạo lực tại Haiti vượt ngoài tầm kiểm soát từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovonel Moise hồi tháng 7 và trận động đất khiến hơn 2.000 người chết sau đó một tháng. Hoạt động của các băng đảng khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, cản trở nỗ lực phát triển kinh tế ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ.

Hoa Kỳ cam kết bồi thường nạn nhân vụ không kích nhầm ở Kabul Hoa Kỳ cam kết bồi thường nạn nhân vụ không kích nhầm ở Kabul
Taliban chuẩn bị lên đường sang Nga sau cuộc gặp trực tiếp với đại diện Hoa Kỳ Taliban chuẩn bị lên đường sang Nga sau cuộc gặp trực tiếp với đại diện Hoa Kỳ

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/17-nha-truyen-giao-hoa-ky-cung-nguoi-than-bi-bang-dang-bat-coc-o-haiti-153845.html

In bài viết