Công ty Nga bắt đầu bắt đầu nạp khí đốt vào đường ống Nord Stream 2

18:20 | 05/10/2021

Ngày 4/10, Nord Stream 2 AG - công ty vận hành tuyến đường ống Nord Stream 2 chạy từ Nga tới Đức, cho biết đã bắt đầu nạp khí đốt vào hệ thống đường ống này.
Nga bắt đầu sản xuất các tổ hợp 'làm mù' vũ khí chính xác từ đối phương Nga bắt đầu sản xuất các tổ hợp 'làm mù' vũ khí chính xác từ đối phương
Chủ tịch Đảng Xanh châu Âu dọa biến Nord Stream 2 thành Chủ tịch Đảng Xanh châu Âu dọa biến Nord Stream 2 thành "đống phế liệu"
Công ty Nga bắt đầu bắt đầu nạp khí đốt vào đường ống Nord Stream 2
Nord Stream 2 AG bắt đầu nạp khí vào Dòng chảy phương Bắc 2. Ảnh minh họa/ TASS

Trong một tuyên bố, Nord Stream 2 AG nêu rõ: "Quy trình nạp khí cho đoạn ống đầu tiên của tuyến đường ống Nord Stream 2 đã bắt đầu. Ống này sẽ được lấp đầy dần dần để tạo ra lượng khí tồn và áp lực cần thiết làm điều kiện tiên quyết cho các thử nghiệm kỹ thuật sau này".

Cũng theo công ty này, họ sẽ công bố thêm thông tin về "các bước kỹ thuật tiếp theo vào thời gian thích hợp”.

Trước đó, ngày 10/9, Gazprom đã tuyên bố hoàn công dự án Nord Stream 2, có công suất 55 tỷ m3 mỗi năm, đi qua đáy biển Baltic mà không trung chuyển qua Ukraine.

Dự án vẫn đang tiếp tục đối mặt với nhiều chỉ trích từ Hoa Kỳ, Ukraine và một số nước khác do lo ngại châu Âu sẽ ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga, đe dọa an ninh năng lượng khu vực.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết, Đức vẫn đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho hệ thống đường ống khí đốt Nord Stream 2 tại nước này.

Ba Lan bất ngờ ngừng gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga Ba Lan bất ngờ ngừng gia hạn hợp đồng mua khí đốt của Nga
Đức xoa dịu lo ngại về Nord Stream 2, ủng hộ Ukraine tiếp tục trung chuyển khí đốt Đức xoa dịu lo ngại về Nord Stream 2, ủng hộ Ukraine tiếp tục trung chuyển khí đốt

Hà Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-ty-nga-bat-dau-bat-dau-nap-khi-dot-vao-duong-ong-nord-stream-2-152746.html

In bài viết