Israel trao tặng máy thở hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19

19:01 | 13/09/2021

Ngày 13/9, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cho biết, cuối tuần qua, Đại sứ Israel Nadav Eshcar trao tượng trưng 10 máy trợ thở, máy tạo oxy, khẩu trang N95, nylon khử khuẩn nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19.
Technion (Israel) và VinUni (Việt Nam) kí kết thỏa thuận hợp tác phát triển giáo dục và khoa học Technion (Israel) và VinUni (Việt Nam) kí kết thỏa thuận hợp tác phát triển giáo dục và khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Israel hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vaccine Covid-19 Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Israel hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vaccine Covid-19
Đại sứ Israel Nadav Eshcar trao tượng trưng vật tư y tế do Israel hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19 cho Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và đại diện Bộ Y tế và Viện Đại học Y Hà Nội.
Đại sứ Israel Nadav Eshcar trao tượng trưng vật tư y tế do Israel hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 cho Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và đại diện Bộ Y tế và Viện Đại học Y Hà Nội.

Tham dự buổi trao tặng có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar, đại diện Bộ Y tế và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hoạt động hỗ trợ nằm trong khuôn khổ hợp tác về ứng phó với đại dịch COVID-19 của hai nước, sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Israel Naftali Bennett vào ngày 12/7/2021. Hai bên hướng tới phối hợp trong nhiều lĩnh vực để phục hồi sau đại dịch.

Máy thở Ventway, của hãng Inovytec (Israel), trong đợt trao này là thiết bị hỗ trợ thở nhỏ gọn sử dụng pin sạc, có chức năng trợ thở xâm lấn và không xâm lấn và chỉ cần bảo dưỡng bằng cách thay tấm lọc. Thiết bị được Cơ qua Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và Đại sứ Nadav Eshcar bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Israel thời gian qua.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các kết quả đạt được trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 12/7/2021, đặc biệt là đẩy nhanh đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel và sớm khởi động đàm phán Hiệp định hợp tác lao động giữa hai nước, tăng cường thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư đầu tư và thương mại hai chiều, hợp tác khoa học - công nghệ, hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch COVID-19.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhắc lại đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong phòng, chống COVID-19; mong muốn Israel ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 thông qua các hình thức hợp tác phù hợp.

Đại sứ Israel Nadav Eshcar bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ sớm kiểm soát được đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Thăm hỏi, động viên các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel Thăm hỏi, động viên các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel
Việt Nam - Israel tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, lao động và bảo hộ công dân Việt Nam - Israel tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, lao động và bảo hộ công dân

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/israel-trao-tang-may-tho-ho-tro-viet-nam-phong-chong-dich-covid-19-150671.html

In bài viết