Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu văn hóa Việt Nam-Chile

19:18 | 27/08/2021

Ngày 26/8/2021, lãnh đạo Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Chile (Hội) đã có buổi làm việc trực tuyến với Viện Văn hóa Hữu nghị Chile – Việt Nam cùng một số bạn bè Chile đã có những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước trong nhiều năm qua.
Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam trao 50.000 USD ủng hộ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19 Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam trao 50.000 USD ủng hộ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19
Chiều 13/8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã tiếp nhận số tiền 50.000 USD từ Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam thông qua Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhằm hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Trao kỷ niệm chương Trao kỷ niệm chương "Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam
Chiều 10/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương "Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto. Đây là phần thưởng cao quý nhất của VUFO nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan.

Tham dự buổi làm việc có: ông Lê Duy Truyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Chile; bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Trưởng ban Ban Châu Mỹ - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Thư ký Hội; bà Patricia Abarzúa, Chủ tịch Viện Văn hóa Hữu nghị Chile-Việt Nam; ông Patricio López, Giám đốc Đài phát thanh Đại học Chile.

Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu văn hóa Việt Nam-Chile
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Lê Duy Truyền, Phó Chủ tịch thường trực Hội bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với những tình cảm quý báu mà các thành viên của Viện Văn hóa Hữu nghị Chile – Việt Nam cũng như những người bạn Chile nói chung đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua, khẳng định Viện Văn hóa Hữu nghị Chile – Việt Nam là một cầu nối quan trọng giúp tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, dù xa xôi về khoảng cách địa lý nhưng gần gũi về tình cảm đoàn kết, hữu nghị.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Tổng Thư ký Hội đã giới thiệu về Hội, điểm lại các dấu mốc quan trọng của Hội kể từ khi thành lập và những hoạt động nổi bật trong những năm gần đây, đồng thời thông tin với đối tác, bạn bè Chile về dự kiến một số hoạt động của Hội trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trong năm 2021, năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Chile.

Bà Giang cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội đã chủ động thay đổi phương thức, đổi mới nội dung hoạt động, tiếp tục duy trì quan hệ thường xuyên với Đại sứ quán Chile để triển khai các hoạt động tại Việt Nam; đề xuất hai bên có thể tập trung vào các hoạt động quảng bá, tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam và Chile trên các phương tiện truyền thông của nhau. Hội cũng mong muốn mở rộng mạng lưới đối tác tại Chile, hy vọng các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội có thể lan tỏa đến đông đảo người dân Chile, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Về phía Chile, bà Patricia Abarzúa, Chủ tịch Viện Văn hóa Hữu nghị Chile-Việt Nam (Viện) chia sẻ, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, Viện đã triển khai được một số hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Chile đạt kết quả tích cực như: phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện Tuần Việt Nam với chủ đề “Việt Nam 50 năm sau” trên làn sóng phát thanh Trường Đại học Chile từ ngày 25/3-02/4/2021 và được đông đảo bạn nghe đài tại Chile theo dõi. Viện cũng đang hợp tác với Hiệp Hội Họa sĩ và Điêu khắc Chile cùng một số tổ chức khác tại Chile tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Chile – Việt Nam: 50 năm hữu nghị”, thu hút sự tham gia của nhiều tác giả Chile. Lễ khai mạc triển lãm tranh gồm 50 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/9/2021.

Cùng tham gia buổi làm việc, ông Patricio López, Giám đốc Đài phát thanh Đại học Chile cũng cho biết, cá nhân ông là một người vô cùng yêu quý đất nước Việt Nam và thường xuyên ủng hộ, tham gia các hoạt động của Viện Văn hóa Hữu nghị Chile – Việt Nam. Thời gian tới đây, ông hy vọng có thể tiếp tục phối hợp với Viện và các tổ chức, đoàn thể của Việt Nam thường xuyên xây dựng những chương trình phát thanh về Việt Nam cũng như quan hệ Chile – Việt Nam với nội dung phong phú, đa dạng.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì quan hệ, xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể để có thể triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân hiệu quả ở cả hai phía, trong đó bao gồm việc mở rộng tổ chức hoạt động ở nhiều lĩnh vực mới khác như văn học, phim tài liệu, điện ảnh…, đa dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động và mở rộng mạng lưới đối tác, bạn bè của Hội tại Chile.

Triển khai xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Viêng-chăn Triển khai xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Viêng-chăn
Chiều 28/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Giai đoạn 2015 - 2020, hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình được thực hiện chủ động, linh hoạt, thiết thực, đạt hiệu quả cao, góp phần vun đắp, phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.
Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia: lớp trẻ được nuôi dưỡng trong tình hữu nghị Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia: lớp trẻ được nuôi dưỡng trong tình hữu nghị
Tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia được xây đắp nên từ biết bao xương máu, công sức của nhiều thế hệ. Lớp trước tiến lên, lớp sau kế bước, thế hệ trẻ chính là những “mầm ươm” hữu nghị và chắc chắn sẽ trở thành những “cây đại thụ” tương lai của tình đoàn kết giữa hai nước...

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/day-manh-hop-tac-giao-luu-van-hoa-viet-nam-chile-149039.html

In bài viết