Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan

18:25 | 22/08/2021

Chiều ngày 21/8/2021 Trung tâm văn hóa tâm linh Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu phật lịch 2565 (dương lịch 2021) tại chùa Nhân Hòa, Ba Lan.
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức cuộc thi “Việt Nam trong tôi” Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức cuộc thi “Việt Nam trong tôi”
Hướng tới Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam - 2/9, nhằm cổ vũ tinh thần cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19 với đồng bào tại Việt Nam nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức cuộc thi online có tên “Việt Nam trong tôi”.
Cộng đồng người Việt tại Ba Lan ủng hộ 38.000 USD cho Quỹ vacccine và công tác phòng, chống Covid-19 ở quê nhà Cộng đồng người Việt tại Ba Lan ủng hộ 38.000 USD cho Quỹ vacccine và công tác phòng, chống Covid-19 ở quê nhà
Vừa qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận 38000 USD quyên góp của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 và Quỹ vaccine tại quê hương.

Nhiều Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật tại Warszawa, thành phố Łodz ….đã đến dự Đại lễ. Đại đức Thích Trung Đạt, tri sự chùa Nhân Hòa chủ trì buổi lễ.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan
Quang cảnh Đại lễ Vu Lan tại Ba Lan.

Do dịch bệnh chưa kết thúc nên chỉ có phần lễ, không có phần hội như thời chưa có dịch bệnh. Tuy nhiên, buổi lễ vẫn đầy đủ các nghi thức tâm linh cần thiết như Bông hồng cài áo, đọc kinh Vu Lan, cúng dường chư tăng và nghi thức dâng sớ cầu an cho toàn thể cộng đồng.

Trong buổi lễ, Đại đức Thích Trung Đạt đã có bài cảm niệm Vu Lan cảm động, súc tích. Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng.

Dưới đây là những hình ảnh tại Đại lễ tại Ba Lan:

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan
Đại lễ Vu Lan báo hiếu phật lịch 2565, dương lịch 2021 tại chùa Nhân Hòa, Ba Lan.
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan
Nhiều Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật tại Warszawa, thành phố Łodz ….đã đến dự Đại lễ
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan
Nghi thức dâng sớ cầu an cho toàn thể cộng đồng.
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan
Nghi lễ Bông hồng cài áo.
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan
TS Nguyễn Hùng Vĩ: Luôn thực hành TS Nguyễn Hùng Vĩ: Luôn thực hành "Đạo hiếu", không cứ chỉ Vu Lan
Tiến sĩ Nguyễn Hùng Vĩ - Nhà nghiên cứu văn học dân gian, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá rằng: "Tôn giáo nào cũng trọng đạo hiếu và chữ hiếu luôn phải thực hành trong đời sống hàng ngày".
Vu Lan của người Nùng: Tết báo hiếu, dịp 'Về ngoại' Vu Lan của người Nùng: Tết báo hiếu, dịp 'Về ngoại'
Nhiều người cho rằng tháng Bảy âm lịch là tháng cô hồn, tháng xấu nhất trong năm nên kiêng kỵ mọi thứ từ việc xây nhà, mai táng, cưới xin, ký hợp đồng, thăng chức… Nhưng với dân tộc Nùng thì tháng Bảy âm lịch lại hoàn toàn khác.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-ba-lan-long-trong-to-chuc-dai-le-vu-lan-148532.html

In bài viết