3 đối tượng nhiễm Covid nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam

09:14 | 27/07/2021

Lực lượng chức năng tỉnh Long An vừa bắt giữ 10 đối tượng nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia về Việt Nam qua Đồn Biên phòng Sông Trăng, trong đó có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Bắt 3 người Hàn Quốc liên quan vụ án nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Bắt 3 người Hàn Quốc liên quan vụ án nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
An Giang bắt đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép An Giang bắt đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép
An Giang bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép An Giang bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút, ngày 24-7, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với tổ công tác của Phòng Phỏng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Long An tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Đồn Biên phòng Sông Trăng bắt giữ 10 đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Nhơn Đức
Đồn Biên phòng Sông Trăng bắt giữ 10 đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Nhơn Đức

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 230.3(2), thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, lực lượng phối hợp nói trên đã phát hiện 10 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tại Đồn Biên phòng Sông Trăng, các đối tượng khai trước đó đã sang Campuchia lao động nhưng do dịch Covid-19 tại Campuchia bùng phát, không có việc làm ổn định nên chiều 24-7, các đối tượng thuê xe ô tô từ Phnom Penh (Campuchia) về đến biên giới Việt Nam-Campuchia, sau đó bơi qua sông Cái Cỏ về Việt Nam.

Chiều 26-7, ông Huỳnh Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, cho biết, 10 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã được đưa đi xét nghiệm sàng học, trong đó có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 3 đối tượng dương tính trên đã được các đơn vị chức năng đưa vào bệnh viện dã chiến điều trị. 7 trường hợp còn lại được huyện chuyển đưa đi cách ly tập theo quy định.

Bắt thêm nhiều đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng Bắt thêm nhiều đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng
Từ tháng 9/2019, công ty này bắt đầu hoạt động nhưng không có trụ sở và không kinh doanh và chủ yếu nhập cảnh cho người nước ngoài trái phép.
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống "giặc Covid 19"
Thời điểm này, thời tiết vùng biên Mèo Vạc vô cùng khắc nghiệt, mưa rào bất chợt, nắng nóng cháy da thịt; nhưng vượt lên mọi khó khăn, vất vả, những chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) vẫn kiên cường bám trụ, ngày đêm tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền sở tại và các lực lượng chức năng quyết tâm chống “giặc Covid-19”.
Quân dân biên giới đồng lòng chống xuất, nhập cảnh trái phép Quân dân biên giới đồng lòng chống xuất, nhập cảnh trái phép
Cùng với việc duy trì các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu đã chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Bằng những cách làm thiết thực, đơn vị đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/3-doi-tuong-nhiem-covid-nhap-canh-trai-phep-tu-bien-gioi-campuchia-vao-viet-nam-145974.html

In bài viết