'Siêu ong bắp cày' Mỹ xới nát căn cứ Taliban trong “chớp mắt”

21:02 | 23/07/2021

Mỹ vừa bất ngờ ra lệnh triển khai 4 đợt không kích với chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet nhằm vào căn cứ của phiến quân Taliban để hỗ trợ quân đội chính phủ Afghanistan sau khi rút lực lượng khỏi nước này.
Nga kịch liệt phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa siêu thanh ở châu Âu Nga kịch liệt phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa siêu thanh ở châu Âu
Video: Căn cứ không quân Mỹ bị tấn công bằng rocket Video: Căn cứ không quân Mỹ bị tấn công bằng rocket

Mỹ vừa bất ngờ ra lệnh triển khai 4 đợt không kích với chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet nhằm vào căn cứ của phiến quân Taliban để hỗ trợ quân đội chính phủ Afghanistan sau khi rút lực lượng khỏi nước này.

'Siêu ong bắp cày' Mỹ xới nát căn cứ Taliban trong “chớp mắt”
Ảnh minh họa

Một quan chức quốc phòng Mỹ sau đó cho biết nước này triển khai 4 vụ không kích trong ngày 21 và 22/7 để hỗ trợ quân đội chính phủ Afghanistan theo yêu cầu của lực lượng trên mặt đất.

Được biết, ít nhất hai cuộc không kích nhằm phá hủy các thiết bị quân sự, gồm một khẩu pháo và một phương tiện mà Taliban đoạt được từ tay quân chính phủ Afghanistan. Hai cuộc không kích còn lại nhằm vào vị trí của Taliban trên chiến trường.

Các quan chức Mỹ kêu gọi lực lượng chính phủ Afghanistan sử dụng máy bay quân sự và lực lượng mặt đất do Mỹ huấn luyện để chống lại Taliban. Tuy nhiên, quân chính phủ Afghanistan trong những tháng qua để mất nhiều vùng lãnh thổ vào tay Taliban, làm dấy lên nghi vấn về khả năng cầm cự của họ trước nhóm phiến quân sau khi Mỹ hoàn tất rút quân.

Lầu Năm Góc công bố video không kích căn cứ thân Iran Lầu Năm Góc công bố video không kích căn cứ thân Iran
Mỹ nói gì về vụ đột kích nhầm ở Bulgaria? Mỹ nói gì về vụ đột kích nhầm ở Bulgaria?

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sieu-ong-bap-cay-my-xoi-nat-can-cu-taliban-trong-chop-mat-145613.html

In bài viết