Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

11:00 | 19/07/2021

Trong ngày đầu tiên áp dụng Công điện 15 về phòng chống dịch COVID-19, đa phần đường phố Hà Nội vẫn đông đúc người qua lại. Tuy vậy, cũng đã có nhiều hàng quán đóng cửa, thực hiện nghiêm chỉ thị.
Hà Nội sẽ chuẩn bị 1.200 dây chuyền tiêm vaccine cho người dân Hà Nội sẽ chuẩn bị 1.200 dây chuyền tiêm vaccine cho người dân
Ngày 18/7, cả nước ghi nhận 5.926 ca mắc COVID-19 mới Ngày 18/7, cả nước ghi nhận 5.926 ca mắc COVID-19 mới
Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Nhiều hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Công điện số 15 ngày 18/7 của UBND TP. Hà Nội nêu rõ: từ 0h ngày 19/7, người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, khoảng 7h sáng nay, đường Trường Chinh (đoạn qua ngã tư sở theo hướng đi Láng) ùn dài, mật độ phương tiện rất đông.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Nhiều hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Tại thời điểm 8h30 sáng 19/7, tuyến đường Vành đai 3 đi qua hồ Linh Đàm vẫn khá đông đúc.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Nhiều hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Cùng thời điểm này, tại ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, lượng người và phương tiện lưu thông vẫn tương đối đông, chỉ giảm chút ít so với ngày thường.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Nhiều hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Lúc 9h00, vẫn có khá nhiều người qua lại khu vực đường Đại Cồ Việt giao Vân Hồ 2. Phần lớn người dân đều đã thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Nhiều hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Ở các tuyến đường nhỏ, có chợ dân sinh, người dân vẫn ra đường mua đồ thiết yêu. Ghi nhận lúc 8h, khu vực chợ đình Tân Khai tại ngõ 179 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai vẫn khá đông đúc.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Nhiều hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Trong khi đó, một cửa hàng gần đấy trên phố Tân Khai đã bị phong tỏa, cách ly vì có liên quan tới ca nhiễm COVID-19.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Nhiều hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Trong khi nhiều người dân vẫn chưa nâng cao ý thức phòng chống dịch, nhiều hàng quán đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị như những hộ dân tại khu chợ tại đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đã ký cam kết không bán hàng.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Nhiều hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm cũng vắng lặng khi hàng loạt cửa hàng đóng cửa.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Nhiều hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Khu vực đầu đường Lý Thường Kiệt, quận Hai Bà Trưng khá vắng vẻ so với mọi ngày.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Tại khu vực Bờ Hồ, thời điểm 8h30 sáng 19/7, hầu như không có người qua lại.

Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Hàng quán đóng cửa, người ra đường vẫn đông

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, việc người dân tự giác ở nhà, không ra ngoài khi không thực sự cần thiết sẽ góp phần tăng cường hiệu quả phòng chống dịch.

Hà Nội thêm 16 ca COVID-19 mới, có 4 người cùng 1 gia đình Hà Nội thêm 16 ca COVID-19 mới, có 4 người cùng 1 gia đình
Sáng 19/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin về 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Trong đó, có 4 ca là người trong cùng một gia đình ở Tân Mai.
Hình ảnh Hình ảnh "thi thể bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM" là tin giả
Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam khẳng định hình ảnh các bệnh nhân qua đời do COVID-19 đang chia sẻ trên mạng xã hội Facebook không phải ở TP.HCM mà được ghi nhận tại Indonesia.
Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả dịch vụ không thiết yếu Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả dịch vụ không thiết yếu
Từ 0h ngày 19/7, TP Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, không tụ tập quá 5 người, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu.

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-ngay-dau-thuc-hien-cong-dien-15-hang-quan-dong-cua-nguoi-ra-duong-van-dong-145237.html

In bài viết