Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Ukraine sẽ tổ chức sớm

11:32 | 18/07/2021

Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Serhiy Nykyforov cho biết cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào những ngày cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới.
Ukraine bức xúc vì bị cả Mỹ lẫn Đức 'ngó lơ' Ukraine bức xúc vì bị cả Mỹ lẫn Đức 'ngó lơ'
Mỹ đã đưa hệ thống tên lửa chống tăng “cổ Mỹ đã đưa hệ thống tên lửa chống tăng “cổ" tới Ukraine?

Ngày 17/7, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, Kiev mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ukraine vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Ukraine sẽ tổ chức sớm
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

Cụ thể, phát biểu với đài truyền hình Suspilne (Ukraine), Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Serhiy Nykyforov nói: “Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào những ngày cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8”.

Được biết, trước đó, hồi tháng 6/2021, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tháng 7, song chưa thảo luận về thời điểm cụ thể.

Ông Nykyforov phủ nhận thông tin truyền thông gắn sự trì hoãn này với việc sa thải gây tranh cãi đối với Giám đốc điều hành của công ty năng lượng nhà nước Naftogaz, điều làm dấy lên câu hỏi về cam kết minh bạch của Ukraine.

Ukraine chuẩn bị mua F-16 Mỹ thay thế phi đội MiG-29 và cả Su-27 từ thời Liên Xô Ukraine chuẩn bị mua F-16 Mỹ thay thế phi đội MiG-29 và cả Su-27 từ thời Liên Xô
Ukraine ra điều kiện đòi bồi thường về Nord Stream 2, Nga nói thẳng Ukraine ra điều kiện đòi bồi thường về Nord Stream 2, Nga nói thẳng

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuoc-gap-thuong-dinh-my-ukraine-se-to-chuc-som-145178.html

In bài viết