Ngoại giao nhân dân là minh chứng cho tình hữu nghị Philippines - Việt Nam

14:16 | 13/07/2021

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976 - 12/7/2021), Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam Mario Ferdinand Ayano Pasion đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines Vũ Văn Tám.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines gửi thư chúc mừng nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines gửi thư chúc mừng nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
Việt Nam – Philippines chung nguyện vọng hòa bình trên Biển Đông Việt Nam – Philippines chung nguyện vọng hòa bình trên Biển Đông
Quan hệ nhân dân Việt Nam – Philippines sắp tới sẽ có những dấu ấn lịch sử và đầy lý thú Quan hệ nhân dân Việt Nam – Philippines sắp tới sẽ có những dấu ấn lịch sử và đầy lý thú
Ngoại giao nhân dân là minh chứng cho tình hữu nghị Philippines - Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và Đại sứ Philippines Austin P.Magina thay mặt Chính phủ hai nước ký Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines, ngày 7/8/1975. (Ảnh: VNA)

Trong thư, ông Mario Ferdinand Ayano Pasion, Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam gửi lời chúc mừng chân thành đến Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines Vũ Văn Tám và toàn thể người dân Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo ông Mario Ferdinand Ayano Pasion, Việt Nam - Philippines cùng trải qua cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc gian khổ, xứng đáng được cả thế giới trân trọng và ngưỡng mộ. Chính vì lý do đó, mối quan hệ ngoại giao, văn hóa chặt chẽ giữa hai nước là điều tất yếu.

"Ngoại giao nhân dân giữa hai nước chúng ta là minh chứng cho tình hữu nghị tuyệt vời đã được xây dựng từ trước khi có người nước ngoài xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á xinh đẹp. Từ rất lâu trước khi các dân tộc khác đến khu vực này, hai dân tộc chúng ta đã tham gia vào các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa và thương mại. Trên thực tế, giả thuyết cho rằng có những phần đất liền nối liền Châu Á lục địa với Phlippines trước khi mực nước biển toàn cầu dâng sau Kỷ Băng hà đã được chứng minh và những người từ Châu Á lục địa (Việt Nam, bán đảo Mã Lai, v.v.) đã thực sự đến Philippines thông qua những phần đất nối liền đó."

"Nhưng giờ đây, dù không còn cây cầu bằng đất liền nào nối liền hai đất nước vĩ đại của chúng ta nữa, những nhịp cầu vô hình nhưng không thể bị phá vỡ của sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc vẫn tiếp diễn," Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam viết.

Lá thư được gửi đến Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines Vũ Văn Tám vào ngày 12/7/2021. Trước đó, ngày 10/7, ông Vũ Văn Tám đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam Mario Ferdinand Ayano Pasion. Trong thư, ông Vũ Văn Tám cảm ơn Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam đã hợp tác và hỗ trợ tổ chức các hoạt động gắn kết hai nhân dân hai nước trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác song phương giữa hai nước trong thời gian tới.

TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines: Người dân Philippines, Việt Nam trân quý lẫn nhau vì có nhiều điểm tương đồng TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines: Người dân Philippines, Việt Nam trân quý lẫn nhau vì có nhiều điểm tương đồng
Nhân Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Philippines (12/7/1976 - 12/7/2021), Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trò chuyện với TS. Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Philippines về quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Hợp tác hữu nghị nhân dân Việt Nam - Philippines ngày càng Hợp tác hữu nghị nhân dân Việt Nam - Philippines ngày càng "đâm chồi nảy lộc"
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines (12/7/1976-12/7/​2021), Tạp chí Thời Đại phỏng vấn độc quyền ông Nguyễn Thạc Dĩnh – Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Philippines, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines. Ông khẳng định: Khi đề cập đến sự phát triển trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines 45 năm qua, điều không thể không nói đến là sự phát triển quan hệ nhân dân giữa hai nước. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhân dân Việt Nam - Philippines này ngày càng "đâm chồi nảy lộc".
Philippines và Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác hàng hải, bảo vệ tài nguyên biển Philippines và Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác hàng hải, bảo vệ tài nguyên biển
Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo LB. Montealegre nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (12/7/1976-12/7/2021)

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngoai-giao-nhan-dan-la-minh-chung-cho-tinh-huu-nghi-philippines-viet-nam-144756.html

In bài viết