Bộ Y tế thành lập tổ hỗ trợ chống dịch covid-19 cho tỉnh Quảng Ngãi

06:58 | 02/07/2021

Số ca mắc mới covid-19 tại quảng ngãi liên tục tăng nên việc hỗ trợ về nhân lực kịp thời của Bộ Y tế sẽ giúp công tác kiểm soát, khống chế và ngăn dịch sẽ nhanh chóng và hiệu quả.
Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới Đà Nẵng bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Sáng 30/6, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận và huyện đảo Hoàng Sa.
Đà Nẵng có ca dương tính mới là người nhà bệnh nhân tại BV Đà Nẵng Đà Nẵng có ca dương tính mới là người nhà bệnh nhân tại BV Đà Nẵng
Tối 29/6, Đà Nẵng ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bộ Y tế thành lập tổ hỗ trợ chống dịch covid-19 cho tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi đang áp dụng nhiều biện pháp chống dịch đặc thù trong gian có dịch Covid-19.

Bộ Y tế vừa quyết định thành lập tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch covid-19 cho tỉnh Quảng Ngãi trong bối cảnh địa phương này có thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, sáng 01/7 tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận thêm 09 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm 9 giờ ngày 1/7/2021 lên 81 ca. Tỉnh áp dụng nhiều biện pháp chống dịch đặc thù trong gian có dịch Covid-19.

Bộ Y tế thành lập tổ hỗ trợ chống dịch covid-19 cho tỉnh Quảng Ngãi
Tổ hỗ trợ phòng, chống dịch covid-19 của Bộ Y tế sẽ làm việc tại Quảng Ngãi kể từ ngày 01/7.

Tổ hỗ trợ của bộ y tế do bà Lê Hồ Phương Nga, Phó viện Trưởng viện Pasteur Nha Trang làm tổ trưởng. Tổ hỗ trợ của Bộ Y tế được thành lập với 13 thành viên đến từ các viện, bệnh viện và các chuyên khoa về phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh trên cả nước. Trong đó nhiều nhất là đến từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 1 và 2.

Cụ thể có 11 bác sĩ đến từ các khoa gồm: Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm; Khoa Bệnh nhiệt đới; Khoa Chống độc; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa côn trùng kiểm dịch; Khoa sức khỏe môi trường bệnh nghề nghiệp, Khoa Vi sinh miễn dịch của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 1 và cơ sở 2, còn lại 2 bác sĩ đến từ Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm Dịch vụ y tế trực thuộc Viện.

Bộ Y tế thành lập tổ hỗ trợ chống dịch covid-19 cho tỉnh Quảng Ngãi
Lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ hỗ trợ phòng, chống dịch covid-19 của Bộ Y tế sẽ làm việc tại Quảng Ngãi kể từ ngày 01/7. Số ca mắc mới covid-19 tại quảng ngãi liên tục tăng nên việc hỗ trợ về nhân lực kịp thời của Bộ Y tế sẽ giúp công tác kiểm soát, khống chế và ngăn dịch sẽ nhanh chóng và hiệu quả.

Kíp mổ bắt con thành công bé gái nặng 3kg khi người mẹ mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi Kíp mổ bắt con thành công bé gái nặng 3kg khi người mẹ mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi
Cháu bé nặng 3kg đã ra đời tại khu điều trị đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 sau ca mổ bắt con thành công của ê kip y bác sỹ tại đây.
Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Tây Ninh bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Tây Ninh bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi và Tây Ninh vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Giãn cách xã hội toàn TP Quảng Ngãi theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 29/6 Giãn cách xã hội toàn TP Quảng Ngãi theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 29/6
Từ 0h ngày 29/6, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng để phòng, chống dịch COVID-19.

Bảo Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-y-te-thanh-lap-to-ho-tro-chong-dich-covid-19-cho-tinh-quang-ngai-143797.html

In bài viết