Ấn tượng với sao vuông ở huyện biên giới Mường Lát

17:59 | 28/06/2021

Huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có đường biên giới khoảng 103km, 7/8 xã, thị trấn, 33/88 thôn, bản giáp với nước bạn Lào... Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu và nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Tiểu đội dân quân thường trực, Ban CHQS huyện Mường Lát đã tham gia cùng lực lượng công an, biên phòng trên địa bàn tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống "giặc Covid 19" Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng huyện biên giới Mèo Vạc kiên cường chống "giặc Covid 19"
Thời điểm này, thời tiết vùng biên Mèo Vạc vô cùng khắc nghiệt, mưa rào bất chợt, nắng nóng cháy da thịt; nhưng vượt lên mọi khó khăn, vất vả, những chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) vẫn kiên cường bám trụ, ngày đêm tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền sở tại và các lực lượng chức năng quyết tâm chống “giặc Covid-19”.
Nậm Pồ (Điện Biên): Huyện nghèo biên giới gồng mình chống dịch Covid-19 Nậm Pồ (Điện Biên): Huyện nghèo biên giới gồng mình chống dịch Covid-19
Chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 20 ca bệnh dương tính với SAR Covid 2, tất cả tập trung tại xã Si Pa Phìn. Công tác chống dịch bệnh đang được huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khẩn trương triển khai, nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh.
Huyện biên giới Đồng Văn phát triển giao thông và chợ nông thôn Huyện biên giới Đồng Văn phát triển giao thông và chợ nông thôn
Những năm qua, huyện Đồng Văn luôn nỗ lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông với nhiều tuyến đường bê tông được cứng hóa, thuận lợi cho quá trình đi lại, giao thương của người dân. Ngoài ra, hệ thống các chợ được xây mới, nâng cấp nhằm phục vụ tốt quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các vùng trong và ngoài tỉnh, huyện; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.

Tháng 6, tiết trời miền tây xứ Thanh nắng như lửa đốt, những cơn gió Lào thổi mạnh kéo theo hơi nóng, bụi đất phả vào rát thịt da. Men theo những con suối rồi vượt qua những bìa rừng, lực lượng dân quân thường trực của Ban CHQS huyện Mường Lát vẫn cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc. Hành quân dưới trời nắng, áo ai cũng ướt đẫm mồi hôi, nhưng chia sẻ với chúng tôi khi nghỉ giải lao tại cột mốc 281, chiến sĩ dân quân Lương Văn Hòa khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn vượt biên trái phép và phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sự bình yên trên miền biên cương của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng và trách nhiệm của mình nên không ngại gì khó khăn, gian khổ”.

Dân quân thường trực huyện Mường Lát cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới.

Tiểu đội dân quân thường trực huyện Mường Lát đóng quân ở khu Tén Tằn, thị trấn Mường Lát gồm 9 đồng chí đều là người dân tộc thiểu số. Đó cũng chính là một điểm thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ vì anh em có thể thường xuyên bám nắm địa bàn, gần gũi với bà con vùng biên, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số; dễ dàng tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2020, huyện Mường Lát bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét, hàng trăm hộ dân bị cô lập, tài sản, hoa màu bị cuốn trôi. Lúc đó, các chiến sĩ "sao vuông" của huyện đã nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng vượt qua dòng lũ hiểm nguy, kịp thời cứu nạn hơn 100 người mắc kẹt trong các chòi rẫy và đưa hơn 200 gia đình bị ngập lụt đến nơi an toàn. Hằng năm, tiểu đội dân quân thường trực cùng với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ hàng chục đối tượng buôn bán ma túy, vượt biên trái phép, tích cực tham gia chữa cháy rừng...

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hoàng Văn Cương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Mường Lát, cho biết: “Mặc dù nơi ăn ở của tiểu đội dân quân thường trực còn nhiều khó khăn, song các đồng chí luôn xác định rõ nhiệm vụ, luôn lạc quan, hăng say công tác. Bên cạnh việc tham gia tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới cùng với các lực lượng thì các đồng chí dân quân thường trực còn thường xuyên bám nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”. Chị Lục Thị Thận ở khu Tén Tằn, thị trấn Mường Lát kể với chúng tôi: “Các chú dân quân tận tình lắm. Mỗi khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn, các chú đều giúp đỡ rất nhiệt tình”.

Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò lực lượng dân quân thường trực của huyện trong công tác dân vận, giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Với tinh thần “việc khó đi đầu, gian nguy không ngại”, các đồng chí dân quân đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn biên giới Mường Lát".

Phát hiện 10 công dân nhập cảnh trái phép qua cột mốc biên giới huyện Mèo Vạc Phát hiện 10 công dân nhập cảnh trái phép qua cột mốc biên giới huyện Mèo Vạc
Ngày 19/4, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 10 công dân nhập cảnh trái phép qua cột mốc 448 thuộc huyện Mèo Vạc, Hà Giang.
Những “tượng đài” trong lòng dân biên giới Những “tượng đài” trong lòng dân biên giới
Ở hai hoàn cảnh của đất nước và hai thế hệ khác nhau, nhưng câu chuyện của những người lính Biên phòng trên miền biên Bu Prăng 1, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) có nét hao hao hình ảnh bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Pháp trong bài hát “Bộ đội về làng” của nhạc sĩ Lê Yên. “Các anh về mái ấm nhà vui, tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ…”. Bộ đội Cụ Hồ thì thời nào cũng vậy, luôn vẹn nguyên tình yêu trong lòng nhân dân.
Độc đáo 'chợ năm ngàn' ở huyện biên giới Tây Giang Độc đáo 'chợ năm ngàn' ở huyện biên giới Tây Giang
Mặt hàng bày bán chủ yếu là các loại rau dớn, củ sắn, măng khô, măng tươi, tiêu rừng, ớt rừng, mật ong, tất cả các sản phẩm thường được hái trên rừng hoặc là trồng tại gia.

Hoàng Trung

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-tuong-voi-sao-vuong-o-huyen-bien-gioi-muong-lat-143483.html

In bài viết