Khai trương văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa (Ukraine)

20:46 | 26/06/2021

Ngày 24-25/6/2021, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cùng đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh Odessa và khai trương văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam. Theo đó, ông Nguyễn Văn Khanh là Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ukraine
World Vision Việt Nam triển khai sáng kiến Lớp học vui góp phần giải quyết vấn đề bạo lực trẻ em trong trường học World Vision Việt Nam triển khai sáng kiến Lớp học vui góp phần giải quyết vấn đề bạo lực trẻ em trong trường học
Ngày 19/6, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện trực tuyến “Lớp học vui – Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học” do World Vision Việt Nam tổ chức. Sự kiện quy tụ nhiều góc nhìn bổ ích từ phụ huynh, học sinh cùng các chuyên gia tâm lý và bảo vệ trẻ em về chủ đề nâng cao năng lực thể hiện hành vi tích cực ở trẻ và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc hướng dẫn trẻ giải quyết vấn đề bạo lực.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk (Campuchia) hỗ trợ tỉnh Koh Kong 7500 khẩu trang Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk (Campuchia) hỗ trợ tỉnh Koh Kong 7500 khẩu trang
Ông Tou Savuth, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Koh Kong thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh tiếp nhận món quà này.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, đồng thời, Đại sứ bày tỏ cảm ơn và đề nghị chính quyền, nhân dân tỉnh Odessa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống tại đây.

Khai trương văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa (Ukraine)
Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh Odessa.
Khai trương văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa (Ukraine)
Sáng ngày 25/06/2021 tại Làng Sen (Odesa) đã diễn ra lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odesa.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Ukraine kiêm nhiệm Moldova Nguyễn Hồng Thạch cùng phu nhân, và đại diện các phòng, ban của Đại sứ quán.

Về phía khách mời Ukraine có: ông Goi Konstantin Genadievich, Phó Chủ tịch tỉnh Odessa; ông Bryndak Oleg Borisovich – Phó Thị trưởng thành phố Odesa; ông Orlov Sergei Valetinoch – Quyền trưởng cơ quan đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine tại Odessa: Trung tướng Leiphura Nhikolai Petrovich – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine tỉnh Odessa – Cố vấn Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 1987-1989 và đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh và thành phố Odessa.

Về phía Văn phòng Lãnh sự danh dự có ông Nguyễn Văn Khanh - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odesa và các cán bộ trong văn phòng Lãnh sự cùng đại diện Ban chấp hành các Hội đoàn người Việt Nam tại Odessa. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho biết, việc mở Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa là biểu hiện sinh động, thể hiện Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống, hữu nghị với Ukraine và mong muốn phát triển mạnh mẽ tất cả các kênh hợp tác giữa hai nước.

Khai trương văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa (Ukraine)
Các đại biểu cắt băng khánh thành Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odesa.

Ông Nguyễn Văn Khanh là Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ukraine. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh việc Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn lựa chọn bổ nhiệm ông là sự công nhận uy tín của ông với cộng đồng cũng như chính quyền Odessa.

Đồng thời, Đại sứ bày tỏ hy vọng rằng, trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Khanh cùng Văn phòng Lãnh sự danh dự sẽ có đóng góp tích cực cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ Ukraine - Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Odessa phát triển vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho lợi ích của hai nước.

Đại điện các ban, ngành của tỉnh và thành phố Odessa bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị là Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ukraine, ông Nguyễn Văn Khanh sẽ có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Odessa và Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực y tế mà ông rất nổi tiếng tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước, Đại sứ quán, và toàn thể cộng đồng đã quan tâm, hỗ trợ trong suốt quá trình thành thành lập Văn phòng Lãnh sự.

Ông Khanh bày tỏ niềm vinh dự khi được Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ công tác tại Odessa. Đây là công việc nhiều thách thức và mới mẻ đối với ông, dù rất bận rộn công việc tại bệnh viện, nhưng ông sẽ dồn hết tâm huyết và khả năng để hoàn thành trọng trách này.

Buổi lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt mới trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch cũng như việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt Nam tại Odessa.

Theo ĐSQ Việt Nam tại Ukraine

Mở lại các lớp học tiếng Việt vào dịp khai giảng năm học mới tại Kiev (Ukraine) Mở lại các lớp học tiếng Việt vào dịp khai giảng năm học mới tại Kiev (Ukraine)
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch vừa làm việc với Hội người Việt Nam thành phố Kiev về công tác giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng
Đại sứ quán Việt Nam tại UAE khuyến cáo cộng đồng người Việt về việc tuân thủ quy định phòng dịch Đại sứ quán Việt Nam tại UAE khuyến cáo cộng đồng người Việt về việc tuân thủ quy định phòng dịch
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ mong muốn bà con kiều bào Việt Nam ở nước ngoài chung tay phòng chống dịch COVID-19, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE kêu gọi bà con tự giác chấp hành các quy định của nước sở tại và Việt Nam về phòng chống dịch COVID-19.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ
Ngày 28/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 11 phân công ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ.

ĐSQ Việt Nam tại Ukraine

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-truong-van-phong-lanh-su-danh-du-viet-nam-tai-odessa-ukraine-143293.html

In bài viết