Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Không nên lạm dụng tinh thần 'lá lành đùm lá rách' trong dồn lực tiêu thụ hàng Việt

09:07 | 02/07/2021

Dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến đầu ra của hàng hóa, nhất là xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, các bộ ngành chức năng đang gấp rút vào cuộc gỡ vướng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa.
Việt Nam luôn xác định tăng trưởng xanh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững Việt Nam luôn xác định tăng trưởng xanh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững
Việt Nam là một trong số ít quốc gia coi bình đẳng giới là một nội dung xuyên suốt trong NDC Việt Nam là một trong số ít quốc gia coi bình đẳng giới là một nội dung xuyên suốt trong NDC

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn hiện nay, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động, Ban Bí thư yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động, tiêu dùng hàng Việt Nam.

Không nên lạm dụng tinh thần 'lá lành đùm lá rách' trong dồn lực tiêu thụ hàng Việt
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn hiện nay.

Thực tế cho thấy, trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, việc đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó ưu tiên kích cầu tiêu dùng nội địa là giải pháp vô cùng quan trọng giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian qua, các bộ, ngành chức năng đã tích cực vào cuộc triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như giảm thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, tổ chức giao thương, kết nối cung - cầu. Song song với đó, các doanh nghiệp cũng đã chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; chủ động chuyển hướng sản xuất mặt hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước…

Điển hình, tại Hà Nội đã triển khai các hoạt động như tháng khuyến mại, tuần hàng Việt, tuần hàng nông sản… Các cấp, ngành thành phố đã khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối lớn đưa ra chương trình khuyến mại với mức giảm giá sâu, thu hút đông đảo người dân mua sắm; đồng thời tổ chức Tháng khuyến mại tập trung 2021, dự kiến thu hút 1.000 - 2.000 doanh nghiệp tham gia; nghiên cứu xây dựng các chương trình mua sắm tập trung phù hợp với nhu cầu của người dân; triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong giao thương kết nối cung - cầu bền vững…

Với vai trò là cơ quan chủ quản, Bộ Công thương cũng nhanh chóng vào cuộc yêu cầu hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong vận chuyển, lưu thông, hỗ trợ hệ thống phân phối, tăng lượng tiêu thụ hàng hóa, nhất là nông sản một cách an toàn.

Ngoài ra các bộ, ban ngành cũng vào cuộc để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối, có giải pháp ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối trên địa bàn chủ động, tăng khả năng tiêu thụ hàng hóa…

Không nên lạm dụng tinh thần 'lá lành đùm lá rách' trong dồn lực tiêu thụ hàng Việt
TS. Võ Trí Thành: "Không nên lạm dụng tinh thần 'lá lành đùm lá rách' trong dồn lực tiêu thụ hàng Việt".

Nhận định về vấn đề này với PV Thời Đại, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, quá trình này đã có 10 năm tổng kết. Nhiều nước trên thế giới cũng phát động phong trào này nhằm nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, tạo ra năng lực kích cầu để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Điều này không vi phạm các cam kết quốc tế, đó là tinh thần.

"Những mặt tích cực như chúng ta đã biết, cuộc vận động tạo ra cầu, cầu tạo ra cung rồi phát triển sản xuất kinh doanh. Cầu này theo lối sống mới, đòi hỏi mới về cách thức tiêu dùng thì lại càng tích cực, hàng hóa lại chất lượng hơn, đảm bảo tiêu chuẩn tốt. Không có tiêu chí nào cao hơn kể cả tiêu chí khoa học nếu được người tiêu dùng thừa nhận một cách đầy đủ. Đây là điều rất tốt, bền vững, tích cực", ông Thành phân tích rõ.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế này cũng chỉ rõ chúng ta không nên lạm dụng để làm yếu đi nguyên tắc cơ bản nhất về cạnh tranh vì nền kinh tế thị trường đòi hỏi sự cạnh tranh.

"Cuộc vận động tạo ra tinh thần tích cực như khơi dậy truyền thống văn hóa, tình yêu thương, san sẻ hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Tuy nhiên, để tạo ra được sức bật, tạo ra được năng lực cạnh tranh trong lúc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường sâu rộng như hiện nay thì yếu tố này là chưa đủ. Chính vì thế, chúng ta không nên lạm dụng tinh thần 'lá lành đùm lá rách'", TS. Võ Trí Thành đưa ra nhận định.

Dịch COVID-19: Bệnh nhân tử vong thứ 53 là nữ, 53 tuổi ở Sơn La có tiền sử viêm đa rễ đa dây thần kinh Dịch COVID-19: Bệnh nhân tử vong thứ 53 là nữ, 53 tuổi ở Sơn La có tiền sử viêm đa rễ đa dây thần kinh
Tối 5/6, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 53 là bệnh nhân nữ, 53 tuổi, ở Sơn La, có tiền sử viêm đa rễ đa dây thần kinh.
Việt Nam luôn xác định tăng trưởng xanh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững Việt Nam luôn xác định tăng trưởng xanh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững
Việt Nam luôn xác định tăng trưởng xanh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững
Đại sứ Palestine: Ở Việt Nam ai là ĐBQH cũng lấy tinh thần phục vụ nhân dân, tổ quốc là mục tiêu chính Đại sứ Palestine: Ở Việt Nam ai là ĐBQH cũng lấy tinh thần phục vụ nhân dân, tổ quốc là mục tiêu chính
Ngài Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam tin rằng Việt Nam sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông cho rằng, cử tri khi đi bỏ phiếu sẽ chọn những người yêu nước, trách nhiệm với nhân dân.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khong-nen-lam-dung-tinh-than-la-lanh-dum-la-rach-trong-don-luc-tieu-thu-hang-viet-142540.html

In bài viết