Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19

13:06 | 01/06/2021

Do dịch COVID-19 bùng phát, hàng trăm trẻ nhỏ thuộc diện F1 phải vào các khu vực cách ly tập trung và hàng nghìn cháu đang trong khu vực thiết lập phong tỏa. Để các cháu có Tết Thiếu nhi 1/6 vui vẻ, đầm ấm cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh trên cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời động viên các cháu yên tâm cách ly, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng COVID-19, sớm trở về bản làng cùng gia đình.
Nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà cho trẻ em khuyết tật Việt Nam ngày Quốc tế thiếu nhi Nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà cho trẻ em khuyết tật Việt Nam ngày Quốc tế thiếu nhi
Trên khắp cả nước, nhiều hoạt động chăm lo, chương trình vui chơi nhiều ý nghĩa được các cơ quan chức năng lên kế hoạch chu đáo, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh... cho trẻ em khuyết tật trong Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).
Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày cho trẻ em trong thời gian cách ly tập trung Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày cho trẻ em trong thời gian cách ly tập trung
Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sáng 29/5 với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính bàn về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tiền ăn cho tất cả trẻ em từ 0 - 16 tuổi đang điều trị, cách ly y tế tập trung và phải cách ly y tế tập trung.
Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19
Các em nhỏ điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng vui vẻ đón nhận những món quà từ các y bác sĩ trước ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19
Các bệnh nhi điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng) được y, bác sĩ tổ chức ngày Tết thiếu nhi.
Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19
Hơn 50 em nhỏ hiện đang cách ly tại Chung cư Lữ đoàn 83 Hải quân đã có mặt tại khu tập thể E83, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng xếp hàng ngay ngắn, giữ đúng khoảng cách, đeo khẩu trang, nhận quà ngày Tết thiếu nhi.
Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19
Một cháu nhỏ được nhận quà Tết thiếu nhi (1/6) qua hình thức gián tiếp tại khu cách ly trường Mầm non xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19
Các em nhỏ đang cách ly tại Trường Mầm non Bích Sơn, thị trấn Bích Động (Việt Yên) được tặng bánh và sữa tươi.
Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19
Hơn 300 suất quà đã được nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1983) trao tặng các em nhỏ là F1, đang cách ly tại các xã trên địa bàn huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19
Quà bánh, bỉm sữa của mạnh thường quyên gửi về cho bé sơ sinh vài ngày tuổi đang cách ly tại Trường Tiểu học Song Mai (xã Song Mai, TP.Bắc Giang). Trước khi phẫu thuật, mẹ của bé có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau ca mổ sinh con, người mẹ được xác nhận dương tính Covid-19 và đang được điều trại tại bệnh viện. Trong khi đó, bé trở thành F1 và đang được một người thân đi cùng chăm sóc trong khu cách ly.
Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19
Các cháu đang thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Phìn Hồ (xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) nhận quà Tết Thiếu nhi 1/6.
Chăm lo, tặng quà Tết thiếu nhi cho trẻ em trong khu cách ly Covid-19
Dịp Tết Thiếu nhi 1/6, tại điểm trường Sân Bay (Trường Mầm non Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) hơn 200 trẻ em trong bản và các bản lân cận đang thực hiện cách ly y tế trong cộng đồng cũng được nhận quà.
Chăm lo, hỗ trợ, không để người lao động trong khu cách ly, phong tỏa bị thiếu đói Chăm lo, hỗ trợ, không để người lao động trong khu cách ly, phong tỏa bị thiếu đói
Vừa qua, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam có công văn số 2001/TLĐ, do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động.
Cửa hàng ăn uống trong nhà phải giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m Cửa hàng ăn uống trong nhà phải giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m
Đây là một trong những chỉ thị mới nhất của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cham-lo-tang-qua-tet-thieu-nhi-cho-tre-em-trong-khu-cach-ly-covid-19-140774.html

In bài viết