Phổ biến pháp luật sở tại cho cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ

10:13 | 29/05/2021

Ngày 27/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Mông Cổ và Hội người Việt Nam tại Mông Cổ tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật Mông Cổ cho người Việt Nam tại nước này.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ưu tiên số một cho công tác bảo hộ công dân Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ưu tiên số một cho công tác bảo hộ công dân
Trong bối cảnh chiến sự giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas của Palestine vẫn tiếp diễn căng thẳng, Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng khẳng định công tác cộng đồng luôn là trọng tâm trong hoạt động của Đại sứ quán và bảo hộ công dân là nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay.
Cộng đồng người Việt quyên góp tiền hỗ trợ Mông Cổ chống dịch COVID-19 Cộng đồng người Việt quyên góp tiền hỗ trợ Mông Cổ chống dịch COVID-19
Cộng đồng người Việt tại Mông Cổ vừa tổ chức phát động đợt quyên góp số tiền trị giá hơn 10 triệu MNT (khoảng 3.500 USD) với tinh thần “cùng Mông Cổ chung tay chống đại dịch COVID-19” trong cộng đồng người Việt đang lao động, học tập và sinh sống tại đây.

Tham dự Hội nghị có: Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Mông Cổ N.Uuganbayar; Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, cán bộ Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Phổ biến pháp luật sở tại cho cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ
Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ tham dự hội nghị. Ảnh: baoquocte.vn

Chương trình được tổ chức với mong muốn cung cấp những kiến thức pháp luật mới, cần thiết nhất cho mỗi người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Mông Cổ, nhằm hướng tới xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ vững mạnh, có tri thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong ý thức tuân thủ pháp luật Mông Cổ.

Nội dung phổ biến bao gồm: Luật về địa vị pháp lý công dân nước ngoài, Luật đầu tư sửa đổi, bổ sung và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan người nước ngoài tại Mông Cổ, các quy định pháp luật mới liên quan bổ sung năm 2020 vừa được Quốc hội Mông Cổ thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/6 tới, các điểm mới liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh hậu đại dịch, vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho người nước ngoài.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm cảm ơn Chính phủ Mông Cổ, đặc biệt Cục Quản lý xuất nhập cảnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn và sinh sống tại Mông Cổ trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; nhấn mạnh ý nghĩa to lớn, sâu rộng và thiết thực của Hội nghị.

Phổ biến pháp luật sở tại cho cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm phát biểu tại hội nghị.

Đại sứ cho rằng Hội nghị sẽ tạo cơ hội, xung lực mới giúp cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ tiếp tục phát huy, tuân thủ pháp luật sở tại, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Mông Cổ cũng như vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Mông Cổ trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Mông Cổ N.Uuganbayar cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với phía Mông Cổ, trong đó có Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong công tác cập nhật, phổ biến kiến thức pháp luật, giúp cho cộng đồng người Việt Nam - bộ phận quan trọng góp phần vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước - ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn về pháp luật, văn hóa, đất nước và con người Mông Cổ; cảm ơn cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ đã chung tay cùng Mông Cổ phòng, chống đại dịch COVID-19.

Cục trưởng N.Uuganbayar cho biết Luật và các quy định liên quan mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi, giải quyết vướng mắc cho người nước ngoài, trong đó có cộng đồng và doanh nghiệp đầu tư Việt Nam; thể hiện mong muốn ngày càng có nhiều người Việt Nam tới du lịch, đầu tư và kinh doanh tại Mông Cổ.

Ngoài ra, ông cho biết Mông Cổ cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng Chính phủ điện tử (E-Mongolia), theo đó nhiều thủ tục, dịch vụ công đối với công dân và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện trên môi trường không gian mạng.

Các nội dung được người dân trao đổi sôi nổi như quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài, trong đó có vấn đề tạm trú, thường trú, trục xuất, cư trú, lao động và nghề nghiệp, y tế, giáo dục, miễn trừ trong bối cảnh dịch COVID-19 và các quyền khác được đại diện của cơ quan chức năng liên quan của Mông Cổ giải đáp.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Huy Tuấn đã thay mặt cộng đồng, phát biểu bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Mông Cổ phối hợp tổ chức sự kiện có ý nghĩa đặc biệt và thiết thực này; cảm ơn phía Mông Cổ đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời, miễn giảm một số thủ tục, chi phí liên quan trong bối cảnh khó khăn chung do đại dịch COVID-19; cam kết cùng cộng đồng tiếp tục đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại, góp phần nhỏ bé tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ ngày càng phát triển.

Trước đó, Đại sứ Doãn Khánh Tâm đã có cuộc gặp riêng với Cục trưởng N.Uuganbayar, hai bên đã trao đổi và nhất trí về một số biện pháp liên quan thúc đẩy quan hệ, trong đó có trao đổi hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân; hợp tác giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam và Cục Quản lý xuất nhập cảnh Mông Cổ trong thời gian tới.

Hy vọng bà con chấp hành tốt quy định pháp luật của Việt Nam và Mông Cổ, đoàn kết, lao động và học tập đạt nhiều kết quả tốt, tích cực giúp đỡ nhau để xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế…

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar khuyến cáo cộng đồng người Việt về việc giữ an toàn Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar khuyến cáo cộng đồng người Việt về việc giữ an toàn
Trước việc phát hiện một số vật nổ tự chế kèm với các viên bi sắt gần khu vực cộng đồng người Việt Nam sinh sống, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã gửi khuyến cáo đến với cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây.
Đại sứ quán Việt Nam tại UAE khuyến cáo cộng đồng người Việt về việc tuân thủ quy định phòng dịch Đại sứ quán Việt Nam tại UAE khuyến cáo cộng đồng người Việt về việc tuân thủ quy định phòng dịch
Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ mong muốn bà con kiều bào Việt Nam ở nước ngoài chung tay phòng chống dịch COVID-19, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE kêu gọi bà con tự giác chấp hành các quy định của nước sở tại và Việt Nam về phòng chống dịch COVID-19.
Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản có thể khám bệnh trực tuyến trong nước Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản có thể khám bệnh trực tuyến trong nước
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Grandsoul Nara (Nhật Bản) vừa tiến hành ký kết Biên bản hợp tác về “Chăm sóc y tế trực tuyến”.

Thu Hoài t/h

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-bien-phap-luat-so-tai-cho-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-mong-co-140439.html

In bài viết