3 mục tiêu chính trong thời gian tới về tăng cường hợp tác Việt Nam và Ba Lan

08:36 | 26/05/2021

Đại sứ Nguyễn Hùng và Nghị sỹ Napielralski thống nhất kế hoạch tăng cường hợp tác trong thời gian tới với 3 mục tiêu chính gồm: Thúc đẩy hợp tác Quốc hội và các cấp Bộ ngành thông qua các chuyến thăm chính thức lẫn nhau sau khi cả hai nước kiểm soát được dịch bệnh để thúc đẩy hợp tác và triển khai kết quả chuyến thăm Việt Nam cấp cao của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào năm 2017; thúc đẩy hợp tác địa phương thông qua việc giao lưu và kết nghĩa giữa các thành phố hai nước.
Ra mắt Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan nhân 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Ra mắt Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan nhân 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
Sự ra mắt Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Hà Lan.
Yêu cầu các cơ quan hữu quan phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan Yêu cầu các cơ quan hữu quan phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan
Chiều ngày 12/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Trao đổi cụ thể về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước, hai Thủ tướng yêu cầu các cơ quan hữu quan phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan trong năm 2021, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.
Đại sứ Nguyễn Hùng làm việc với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ba Lan – Việt Nam
Đại sứ Nguyễn Hùng và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ba Lan – Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan)

Vừa qua, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Đại sứ Nguyễn Hùng tiếp và trao đổi với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ba Lan – Việt Nam Napielralski và Nhóm Hữu nghị Ba Lan – Việt Nam về chương trình cụ thể thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan trong thời gian tới.

Trong buổi làm việc, phía bạn chúc mừng và đánh giá cao những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt từ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào năm 2017. Mặc dù đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu, thương mại hai chiều Việt Nam – Ba Lan vẫn tăng trưởng ấn tượng cho thấy quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng và thuận lợi để phát triển mạnh mẽ. Phía bạn nhấn mạnh nhu cầu tăng cường trao đổi đoàn các cấp để duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Hùng đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị cũng như Nhóm Hữu nghị Ba Lan – Việt Nam có nhiều hoạt động tích cực và sáng kiến thiết thực đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước.

Đại sứ Nguyễn Hùng và Nghị sỹ Napielralski thống nhất kế hoạch tăng cường hợp tác trong thời gian tới với 3 mục tiêu chính gồm: Thúc đẩy hợp tác Quốc hội và các cấp Bộ ngành thông qua các chuyến thăm chính thức lẫn nhau sau khi cả hai nước kiểm soát được dịch bệnh để thúc đẩy hợp tác và triển khai kết quả chuyến thăm Việt Nam cấp cao của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào năm 2017; thúc đẩy hợp tác địa phương thông qua việc giao lưu và kết nghĩa giữa các thành phố hai nước.

Đại sứ nhất trí sau khi đại dịch qua đi, hai bên nối lại và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có đoàn Quốc hội và Ủy ban Quốc hội hai nước. Đại sứ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan tiếp tục tận dụng lợi thế của Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước để tăng cường hợp tác thương mại, đồng thời mong muốn Nhóm Nghị sĩ thúc đẩy Quốc hội Ba Lan sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Napielralski trân trọng tặng Kỷ niệm chương cho Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước, ghi nhận những đóng góp tích cực của Tham tán Công sứ trong việc thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng và mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan nói chung.

Chủ tịch Nhóm NSHH trao KNC cho TTCS.jpg
Nhóm Hữu nghị Ba Lan – Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt. (ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan)

Bên cạnh tăng cường hợp tác về kinh tế và chính trị, hai bên nhất trí chú trọng đẩy mạnh kênh ngoại giao nhân dân thông qua mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức chính trị xã hội, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và sinh viên hai nước.

Ngài Nghị sỹ Napielralski bày tỏ mong muốn nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Ba Lan – Việt Nam phối hợp với Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan sẽ tổ chức đoàn gồm đại diện doanh nghiệp và địa phương Ba Lan mong muốn hợp tác với Việt Nam sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc)
Sáng 6/5, tại trụ sở Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Quyền Chủ nhiệm Dương Nghĩa Thụy đã trao Giấy Chấp thuận Lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Phạm Bình Đàm.
Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 27/4/2021, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị gặp mặt người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam.
Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ năm 2022 Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ năm 2022
Ngày 28/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên sau khi hai Bộ trưởng Ngoại giao được bổ nhiệm.

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/3-muc-tieu-chinh-trong-thoi-gian-toi-ve-tang-cuong-hop-tac-viet-nam-va-ba-lan-140163.html

In bài viết