Trung Quốc triển khai hệ thống rocket sát biên giới Ấn, chỉ mất 3 phút để chuyển trạng thái

14:50 | 11/05/2021

Hệ thống được đặt trên khung gầm xe chuyên dụng với khả năng cơ động cao. Nó chỉ mất 3 phút để chuyển từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng chiến đấu.
Hình ảnh mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc lơ lửng trên không trung Hình ảnh mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc lơ lửng trên không trung
Quan chức Nhà Trắng đề xuất xem lại chiến lược đối đầu với Trung Quốc Quan chức Nhà Trắng đề xuất xem lại chiến lược đối đầu với Trung Quốc
Trung Quốc triển khai hệ thống rocket sát biên giới Ấn, chỉ mất 3 phút để chuyển trạng thái
Hệ thống rocket phóng loạt tầm xa PHL-03 trên đường hành quân. Nguồn: China Military

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), cho biết các đơn vị tiền tiêu đối mặt với Ấn Độ đã được trang bị hệ thống rocket phóng loạt tầm xa PHL-03.

Theo South China Morning Post, loại rocket phóng loạt được triển khai đến biên giới là phiên bản nâng cấp với khả năng tự động hóa cao.

Trong một clip do CCTV thực hiện cho thấy hàng chục hệ thống rocket phóng loạt tầm xa PHL-03 đang di chuyển đến một tiểu đoàn pháo binh thuộc Bộ chỉ huy Tân Cương. Đơn vị này đóng quân trên khu vực cao nguyên, ở độ cao 5.200 m, nơi quân đội Trung Quốc đã tham gia cuộc đụng độ chết người với quân đội Ấn Độ tháng 6/2020.

Về kỹ thuật, PHL-03 được thiết kế dựa trên hệ thống rocket phóng loạt BM-30 Smerch của Nga. PHL-03 mang theo 12 rocket, cỡ nòng 300 m. Mỗi rocket có trọng lượng khoảng 800 kg. PHL-03 có tầm bắn từ 80-130 km tùy thuộc đầu đạn.

Hệ thống được đặt trên khung gầm xe chuyên dụng với khả năng cơ động cao. Nó chỉ mất 3 phút để chuyển từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng chiến đấu.

Phiên bản PHL-03 nâng cấp được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực với máy tính tự động và dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc. CCTV cho biết mỗi hệ thống có thể tấn công vào nhiều mục tiêu riêng rẽ cùng lúc.

Tháng 10/2020 có nguồn tin nói rằng hệ thống PHL-03 nâng cấp đã được triển khai và bắn thử bởi đơn vị pháo binh ở Tây Tạng.

Được biết, thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực biên giới. Trung Quốc đã triển khai xe tăng hạng nhẹ Type-15, lựu pháo bánh lốp cỡ nòng 155 mm, máy bay không người lái PLC-181.

Nga triển khai hơn 50 chiến đấu cơ đến Crimea Nga triển khai hơn 50 chiến đấu cơ đến Crimea
Nga tăng cường triển khai loạt vũ khí hạng nặng tiến sát biên giới Ukraine Nga tăng cường triển khai loạt vũ khí hạng nặng tiến sát biên giới Ukraine

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-trien-khai-he-thong-rocket-sat-bien-gioi-an-chi-mat-3-phut-de-chuyen-trang-thai-138861.html

In bài viết