Cần Thơ:

Bác tin đồn sai gây hoang mang dư luận về dịch bệnh Covid-19

12:37 | 10/05/2021

Cần Thơ khẳng định hiện địa phương chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào trong cộng đồng, thông tin ca dương tính SARS-CoV-2 trong Bệnh viện Quân y 121 (TP Cần Thơ) chỉ là tin đồn.
Thủ tướng kêu gọi bình tĩnh, không chủ quan trong phòng chống dịch Thủ tướng kêu gọi bình tĩnh, không chủ quan trong phòng chống dịch
Khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến vùng, quy mô 800 giường tại Cần Thơ Khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến vùng, quy mô 800 giường tại Cần Thơ

Sáng 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ khẳng định, thông tin có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trong Bệnh viện Quân y 121 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) gây hoang mang cho người dân chỉ là tin đồn. Cần Thơ chưa ghi nhận ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng như tin đồn trên.

Bác tin đồn sai gây hoang mang dư luận về dịch bệnh Covid-19
Cần Thơ bác bỏ tin đồn sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, hiện Cần Thơ đang điều trị 24 trường hợp mắc Covid-19, đều là các trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh. Các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

Trước đó, ngày 6/5/2021, Bệnh viện Quân y 121 có gửi mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân V.T.H, ngụ ở Vĩnh Long, tiền sử dịch tễ đi về từ vùng có trường hợp mắc bệnh Covid-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đã làm xét nghiệm khẳng định Covid-19 cho kết quả âm tính.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã xuất hiện nhiều tin đồn vô căn cứ, thiếu chính xác gây hoang mang dư luận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin chính thống, không chia sẻ và lan truyền những tin đồn gây hoang mang; tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết Bluezone và chủ động thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đi về từ vùng có dịch.

Thủ tướng kêu gọi bình tĩnh, không chủ quan trong phòng chống dịch Thủ tướng kêu gọi bình tĩnh, không chủ quan trong phòng chống dịch
Tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, Thủ tướng kêu gọi toàn dân bình tĩnh, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19.
Khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến vùng, quy mô 800 giường tại Cần Thơ Khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến vùng, quy mô 800 giường tại Cần Thơ
Ngày 7/5, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP - cùng các thành viên Ban chỉ đạo đã khảo sát thực tế việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 4 của Bộ Y tế đặt tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).
Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19 Cần Thơ: Ra quân kiểm tra, tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng phòng dịch Covid-19
Ngày 30/4, TP Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; xử phạp các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bac-tin-don-sai-gay-hoang-mang-du-luan-ve-dich-benh-covid-19-138742.html

In bài viết