Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ Ấn Độ vượt qua dịch bệnh COVID-19

14:17 | 08/05/2021

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đang diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh liên tục tăng cao trong những ngày qua. Để chung tay cùng với Ấn Độ chống dịch và để bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Ấn Độ, mới đây, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi các tỉnh, thành Hội, các tổ chức, cá nhân thân hữu với An Độ có các hình thức ủng hộ, quyên góp giúp Ấn Độ vượt qua đợt dịch bệnh nghiêm trọng này.
Hội người Việt Nam TP Kiev (Ukraine) kêu gọi cộng đồng không nên chủ quan, lơ là trong việc phòng dịch Hội người Việt Nam TP Kiev (Ukraine) kêu gọi cộng đồng không nên chủ quan, lơ là trong việc phòng dịch
Hội người Việt Nam thành phố Kiev (Ukraine) vừa đưa ra những khuyến nghị và kêu gọi bà con không nên chủ quan, lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay.
Ấn Độ: Số ca COVID-19 vượt mốc 20 triệu, phe đối lập kêu gọi phong tỏa toàn quốc Ấn Độ: Số ca COVID-19 vượt mốc 20 triệu, phe đối lập kêu gọi phong tỏa toàn quốc
Theo hãng tin Reuters, ông Rahul Gandhi, lãnh đạo phe đối lập Ấn Độ, kêu gọi phong tỏa toàn quốc khi tổng số ca nhiễm Covid-19 của quốc gia này đã vượt quá 20 triệu. Trên thế giới, Ấn Độ hiện chỉ đứng sau Hoa Kỳ về tổng số ca nhiễm Covid-19.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ kêu gọi ủng hộ Ấn Độ vượt qua dịch bệnh COVID-19
Một khu chợ đông đúc tại Ấn Độ, ngày 4/5. Ấn Độ vẫn đứng đầu về số ca mắc mới và tử vong trong "bảng xếp hạng" COVID-19.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: đến hết ngày 14 tháng 5 năm 2021 (thử Sáu) thông qua Đại sứ quán Ấn Độ chuyển tới nhân dân Ấn Độ trong thời gian sớm nhất.

Mọi sự ủng hộ xin được gửi về Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0243 8232012 hoặc 0977499042 (Chị Nguyệt). Email: [email protected].

Nếu ủng hộ bằng tiền, xin gửi qua ngân hàng, theo địa chỉ:

Tên tài khoản: Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Số tài khoản : 016313850001 Tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh thành phố Hà Nội, phòng Giao dịch: Nguyễn Biểu.

Reuters dẫn số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết ngoài 414.188 ca mắc COVID-19 mới, số ca tử vong ở nước này cũng tăng thêm 3.915 ca. Kỷ lục ca mắc trước đó ở Ấn Độ là 412.262 ca hôm 6/5.

Tổng số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ đã lên tới 21.490.000 ca, trong khi tổng số ca tử vong là 234.083 ca. Quốc gia Nam Á này ghi nhận thêm 1.570.000 ca mắc COVID-19 và hơn 15.100 ca tử vong chỉ riêng tuần rồi. Ấn Độ hôm 7/5 ghi nhận số ca mắc COVID-19 hằng ngày cao kỷ lục, 414.188 ca.

Theo báo The Indian Express, bang Kerala công bố lệnh phong toả kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 8/5. Bang Madhya Pradesh cũng gia hạn lệnh giới nghiêm đến ngày 15/5. Còn bang Rajasthan thực hiện lệnh phong toả từ ngày 10/5 đến ngày 24/5. Thủ hiến bang Goa Pramod Sawant cho biết bang này sẽ áp đặt lệnh phong toả trong 2 hoặc 3 ngày nữa.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi ủng hộ Chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi ủng hộ Chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ
Ngày 3/5, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam có văn bản gửi Chư tôn đức Tăng Ni cựu du học sinh tại Ấn Độ; Chư tôn đức Tăng Ni, quý vị Phật tử về việc ủng hộ Chư Tăng Phật giáo và nhân dân Ấn Độ trước làn sóng thứ hai dịch Covid-19 hiện nay tại Ấn Độ.
Thư, điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ Thư, điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ
Các lãnh đạo Việt Nam đã gửi thư, điện tới các nhà lãnh đạo Ấn Độ về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ nỗ lực bảo hộ công dân trong đại dịch COVID-19 Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ nỗ lực bảo hộ công dân trong đại dịch COVID-19
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đang nỗ lực để thực hiện công tác bảo hộ công dân, đảm bảo an toàn, sức khỏe và cuộc sống của các công dân Việt Nam ở nước sở tại.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-an-do-keu-goi-ung-ho-an-do-vuot-qua-dich-benh-covid-19-138541.html

In bài viết