Ông Biden "thúc" phe Cộng hòa sớm thông qua kế hoạch 2,3 nghìn tỷ USD

15:33 | 07/05/2021

Việc ông Biden phát biểu tại bang Louisiana được xem là nhằm thúc ép các nghị sĩ và lãnh đạo Cộng hòa.
Một nước cờ của Trung Quốc vô tình khiến Tổng thống Biden đạt mục tiêu sớm hơn dự kiến Một nước cờ của Trung Quốc vô tình khiến Tổng thống Biden đạt mục tiêu sớm hơn dự kiến
The Hill: The Hill: "Nội chiến" phe Cộng hòa kết thúc, vị thế của ông Trump vẫn rất "vững"

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6/5 gây áp lực buộc các nghị sĩ Cộng hòa thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2,3 nghìn tỷ USD.

Ông Biden
Ông Biden. Ảnh: AP

Cụ thể, đứng trước cây cầu xuống cấp trên sông Calcasieu ở Lake Charles, bang Louisiana, Tổng thống Biden tuyên bố: "Việc sửa chữa một cây cầu quan trọng không nên vấp phải nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian như thế này. Điều này không hề có nghĩa lý gì cả", theo AP.

"Trong hơn nửa thế kỷ, chúng ta thất bại trong việc đầu tư đúng mức vào cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước", ông Biden nói.

Ông Biden cho biết ông sẵn sàng nhượng bộ với đảng Cộng hòa để thông qua dự luật trên.

Được biết, trước đó, ông Biden cho biết ông muốn tăng thuế lên các doanh nghiệp để thu về hơn 115 tỷ USD nhằm làm kinh phí nâng cấp cầu đường, cũng như hàng tỷ USD khác để nâng cấp hệ thống lưới điện, cấp nước và xây dựng lại nhà cửa.

Tổng thống Putin chính thức ký  phê chuẩn luật mở đường cho ông nắm quyền đến năm 83 tuổi Tổng thống Putin chính thức ký phê chuẩn luật mở đường cho ông nắm quyền đến năm 83 tuổi
Đảng Cộng hòa chỉ trích Nhà Trắng trì hoãn công bố kế hoạch ngân sách năm tài chính 2022 Đảng Cộng hòa chỉ trích Nhà Trắng trì hoãn công bố kế hoạch ngân sách năm tài chính 2022

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-biden-thuc-phe-cong-hoa-som-thong-qua-ke-hoach-23-nghin-ty-usd-138468.html

In bài viết