Danh sách 12 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Tuyên Quang

06:41 | 06/05/2021

Tuyên Quang có tổng cộng 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Sơn La Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Sơn La
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Lào Cai Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Lào Cai
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 12 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Tuyên Quang, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Na Hang, Lâm Bình và Chiêm Hóa. Số ĐBQH được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

1. Bà Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 03/12/1985, Quản lý Doanh nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.

2. Ông Chẩu Văn Lâm, sinh ngày 16/4/1967, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang.

3. Ông Phạm Minh Phú, sinh ngày 13/7/1982, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.

4. Bà Nông Thị Vỹ, sinh ngày 20/9/1981, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thành Long; Bác sĩ hạng II, Trạm trưởng Trạm y tế xã, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Trạm Y tế xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Hàm Yên và Yên Sơn. Số ĐBQH được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

1. Bà Lò Thị Việt Hà, sinh ngày 15/11/1977, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

2. Bà Âu Thị Mai, sinh ngày 25/3/1978, Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

3. Ông Bùi Văn Thắng, sinh ngày 15/6/1979, Chi ủy viên, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang,sinh ngày 04/3/1982, Chi ủy viên Chi bộ khối Chuyên khoa; Điều dưỡng trưởng, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. Số ĐBQH được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

1. Bà Ma Thị Thúy, sinh ngày 03/10/1978, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

2. Ông Nguyễn Đắc Vinh, sinh ngày 25/11/1972, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

3. Bà Lê Hải Yến, sinh ngày 21/11/1984, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Bà Vi Thị Yến, sinh ngày 12/8/1986, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Tương, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Lạng Sơn Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Lạng Sơn
Lạng Sơn có tổng cộng 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Cao Bằng Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Cao Bằng
Cao Bằng có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hà Giang Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hà Giang
Hà Giang có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/danh-sach-12-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tuyen-quang-138244.html

In bài viết