Tọa đàm: “Kiều bào với biển đảo quê hương”

00:28 | 28/04/2021

Để đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của bà con kiều bào với quê hương đất nước và đặc biệt với Trường Sa, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) dự kiến tổ chức chương trình toạ đàm, giao lưu với chủ đề "Kiều bào với biển đảo quê hương" vào ngày 8/5.
Việt kiều Pháp ra mắt sách ảnh “Biển đảo quê hương” dày gần 200 trang Việt kiều Pháp ra mắt sách ảnh “Biển đảo quê hương” dày gần 200 trang
Đổi mới nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền về biển, đảo Đổi mới nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền về biển, đảo
Hơn 34 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương” Hơn 34 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương”

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên dự kiến buổi tọa đàm sẽ tổ chức theo hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến.

Chương trình sẽ tổ chức tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đoàn kiều bào Hàn Quốc trong chuyến thăm Trường Sa năm 2018. (Ảnh: NVCC)
Đoàn kiều bào Hàn Quốc trong chuyến thăm Trường Sa năm 2018. (Ảnh: NVCC)

Tham dự toạ đàm và giao lưu có đại diện lãnh đạo và một số cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, kiều bào hiện đang ở trong nước, đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao, các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Quân đội và nhiều điểm cầu tại Cam Ranh, thành phố Hồ Chí Minh, các quốc gia nơi có đông kiều bào ta đang sinh sống, làm việc và học tập.

Theo Ban Tổ chức, đây là dịp để chiến sĩ Trường Sa và đồng bào ta ở nước ngoài xem lại hình ảnh các chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, cũng như chia sẻ những kỷ niệm đẹp, xúc động với quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn...

Bà con ta ở nước ngoài hoặc đang ở trong nước có thể đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/1C8rkky9mp1J5RxN8

Nơi ươm mầm tình yêu biển đảo Nơi ươm mầm tình yêu biển đảo
Trong sân trường rộng thoáng, một cột mốc chủ quyền được xây dựng khang trang khiến ai ngắm nhìn đều cảm thấy dâng lên nhiều xúc cảm, niềm tự hào chủ quyền đất nước. Việc đặt để biểu tượng cột mốc chủ quyền biển đảo trong trường học cũng là cách để các trường trên địa bàn tỉnh hiện thực hoá công tác giáo dục cho học sinh tình yêu biển đảo bằng những hình ảnh trực quan, sinh động.
Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020 Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020
Ngày 30-7, tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Ban Thanh niên Quân đội; Cục Chính trị BĐBP và Cục Chính trị Quân khu 3 đồng tổ chức Ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ với Chiến dịch Hãy làm sạch biển và Thanh niên với biển đảo quê hương”.
Lễ khai giảng hướng về biển đảo ấn tượng và xúc động Lễ khai giảng hướng về biển đảo ấn tượng và xúc động
Sáng 5/9, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã có buổi khai giảng hướng về biển đảo đầy ý nghĩa, xúc động. Hình ảnh về biển đảo quê hương, các hoạt động trên biển được trưng bày trang trọng trong khuôn viên trường đã gây ấn tượng mạnh mẽ .

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/toa-dam-kieu-bao-voi-bien-dao-que-huong-137431.html

In bài viết