Italy - Điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam

11:05 | 21/04/2021

Từ ngày 16-24/4/2021, Hội đồng Hiệu trưởng Các trường đại học Italy (CRUI), Cơ quan Thương mại Italy (ICE) tổ chức chuỗi Hội thảo “UniSmartItaly – Học tập và làm việc với Italy” với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Italy tại Việt Nam và Tổ chức xúc tiến hợp tác đại học và du học Italy (Uni-Italia). Tại buổi khai mạc chuỗi hội thảo ngày 16/4, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ cho biết Italy là điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam.
PGS Tạ Hải Tùng nhận huân chương Ordine della Stella d'Italia của Tổng thống Italy PGS Tạ Hải Tùng nhận huân chương Ordine della Stella d'Italia của Tổng thống Italy
Ngày 14/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại sứ Italy Antonio Alessandro đã trao huân chương Ordine della Stella d'Italia, tước hiệu Cavaliere của Tổng thống Italy Sergio Mattarella cho PGS Tạ Hải Tùng, Viện trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội).
Nồng ấm tết Bunpimay của du học sinh, cán bộ nhân viên Lào tại Đà Nẵng Nồng ấm tết Bunpimay của du học sinh, cán bộ nhân viên Lào tại Đà Nẵng
Ngày 14/4/2021 (vào ngày 3/3 Tân Sửu), Lễ Đặt Bát và Tết cổ truyền BunPimay Lào tại chùa Tam Bảo (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã được các đơn vị, cơ quan tại Đà Nẵng tổ chức.
113 suất học bổng du học Ấn Độ cho người Việt Nam trong chương trình Học bổng Đại sứ 2021 113 suất học bổng du học Ấn Độ cho người Việt Nam trong chương trình Học bổng Đại sứ 2021
Ngày 17/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, với sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam đã tổ chức Lễ thông báo chương trình Học bổng Đại sứ 2021 dành cho sinh viên Việt Nam. Theo đó, chương trình sẽ có 113 suất học bổng dành cho các bạn trẻ Việt Nam muốn theo học chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Ấn Độ.

Chuỗi hội thảo, có sự tham dự của các diễn giả hai nước, trong đó có Bộ trưởng Bộ Đại học và Nghiên cứu Italy Maria Cristina Messa cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp Italy, diễn ra dưới hình thức trực tuyến xoay quanh chủ đề về các cơ hội học tập và việc làm tại Italy.

Italy - Điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trong bài phát biểu, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đánh giá cao ban tổ chức đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên để triển khai chương trình này. Điều đó thể hiện tiềm năng và chất lượng của mối quan hệ đối tác chiến lược của hai nước trên mọi lĩnh vực. Mặc dù số lượng sinh viên Việt Nam đến Italy vẫn chưa nhiều, nhưng đang trên đà tăng nhanh những năm qua.

Italy có hệ thống giáo dục đại học có chất lượng cao, cung cấp các chuyên ngành đào tạo hiện đại nhằm giải quyết các mối thách thức toàn cầu liên quan đến phát triển, môi trường, công nghệ… đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam. Đó là lý do Italy sẽ là điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam.

Italy - Điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam
Nhiều sinh viên từ Italy trở về Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như quan hệ Việt Nam-Italy.

Bên cạnh đó, quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Italy đang tăng nhanh, đặc biệt là về kinh tế. Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt trên 5 tỷ USD. Trên 4.000 doanh nghiệp Italy đang hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đây là những điều kiện thuận lợi giúp mang lại nhiều cơ hội học tập và việc làm cho các sinh viên Việt Nam tại Italy. Đại sứ tỏ ý tin tưởng các doanh nghiệp Italy sẽ có lợi ích lớn khi phát huy được nguồn chất xám có hành trang kiến thức và văn hóa của cả hai nước.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cũng đề xuất với phía Italy thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của sinh viên trong các sự kiện trao đổi kinh tế giữa hai nước, mời nghiên cứu sinh tham gia các dự án nghiên cứu song phương, đặc biệt là các dự án nằm trong chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học.

Hai bên cũng nên tạo lập kênh kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Italy với giới sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Italy để làm việc tại Italy và tại Việt Nam, đồng thời sớm ký kết Hiệp định công nhận bằng cấp của nhau để tạo thuận lợi cho việc trao đổi sinh viên. Theo Đại sứ, việc ICE và các doanh nghiệp Italy là bên tham gia, bảo trợ cho chương trình này thể hiện cam kết thắt chặt sự kết nối giữa giảng đường và thị trường lao động.

Cũng tại phiên khai mạc, bạn Vũ Thị Bích Diệp, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Italy (ASVI), đã nêu lên những khó khăn và nguyện vọng của sinh viên Việt Nam tại đất nước “hình chiếc ủng.” Theo đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên Việt Nam tại Italy gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm vì thiếu thông tin, hoặc những công việc mà họ tìm được không liên quan đến chuyên ngành học. Trong quá trình học, phụ cấp thực tập cũng không đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, sinh viên Việt Nam tại Italy cũng gặp khó khăn khi muốn chuyển đổi thị thực du học sang thị thực lao động. Tuy nhiên, hầu hết các bạn sinh viên vẫn luôn tỏ ra rất lạc quan. Các bạn sinh viên hoàn toàn tin tưởng quan hệ Việt Nam - Italy sẽ ngày càng phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại cho đến an ninh, quốc phòng, chính trị, ngoại giao và đặc biệt là giáo dục.

Trong ba năm gần đây, Việt Nam đã ký kết 11 hiệp định thương mại, trong đó có Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA). Việc EVFTA chính thức có hiệu lực vào ngày 1/8/2020 đang tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU nói chung, cũng như quan hệ Việt Nam - Italy nói riêng. Các bạn sinh viên cũng mong muốn Italy sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) để mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các nhà đầu tư của hai bên. Sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho sinh viên Việt Nam tại Italy trong quá trình học tập, nghiên cứu và tìm kiếm việc làm.

VinUniversity mở vòng tuyển sinh đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam giỏi VinUniversity mở vòng tuyển sinh đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam giỏi
Trường Đại học VinUni (VinUniversity) công bố mở Vòng tuyển sinh đặc biệt (Special Admission Round) dành riêng cho các sinh viên quốc tế và các sinh viên tài năng của Việt Nam đã đạt được sự công nhận quốc tế.
Năm 2021: Nhiều chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên Lào – Việt Năm 2021: Nhiều chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên Lào – Việt
Ngày 9/3, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương đã có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang về chương trình hợp tác Thanh niên hai nước.
COVID-19 khiến con đường du học của nhiều du học sinh Việt Nam dang dở COVID-19 khiến con đường du học của nhiều du học sinh Việt Nam dang dở
Đại dịch COVID-19 đang giáng đòn mạnh vào hệ thống giáo dục trên toàn thế giới. Con đường trở lại trường của các du học sinh càng trở nên mờ mịt, con đường du học dang dở trong khi vẫn phải trả chi phí học tập như khi học trực tiếp tại trường.

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/italy-diem-den-du-hoc-ngay-cang-duoc-ua-chuong-cua-sinh-vien-viet-nam-136497.html

In bài viết