Moscow khẳng định chưa thấy Washington quan tâm đến việc quay trở lại thực thi Bầu trời Mở

18:38 | 14/04/2021

Theo Thứ trưởng Nga, trong trường hợp Mỹ không xem xét lại quan điểm về Hiệp ước Bầu trời Mở cho đến cuối tháng 5 thì Nga sẽ gửi công hàm cho các bên liên quan về việc Nga rút khỏi Hiệp ước này.
Cựu Đô đốc Nga kêu gọi Moscow nên Cựu Đô đốc Nga kêu gọi Moscow nên "dạy" cho Washington bài học
Rời Hiệp ước Bầu trời Mở, nhiều máy bay Mỹ phục vụ trinh sát lãnh thổ Nga bị Rời Hiệp ước Bầu trời Mở, nhiều máy bay Mỹ phục vụ trinh sát lãnh thổ Nga bị "loại"

Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov vừa đưa ra thời hạn chót đề nghị phía Mỹ khẳng định rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời mở.

Trong trường hợp Mỹ không thay đổi lập trường, Nga sẽ rút khỏi Hiệp ước này. Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov đưa ra ngày 13/4 trước báo giới.

Thứ trưởng Sergei Ryabkov cho biết, trong trường hợp Mỹ không xem xét lại quan điểm về Hiệp ước Bầu trời Mở cho đến cuối tháng 5 thì Nga sẽ gửi công hàm cho các bên liên quan về việc Nga rút khỏi Hiệp ước này. Đến nay, Moscow chưa thấy Washington quan tâm đến việc quay trở lại thực thi Hiệp ước mà quan tâm việc trì hoãn giải quyết vấn đề này.

Moscow khẳng định chưa thấy Washington quan tâm đến việc quay trở lại thực thi Bầu trời Mở
Nga đề nghị Mỹ nêu rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời Mở. Ảnh: Tass

Được biết, trước đó, vào ngày 7/4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington kêu gọi Moscow thực hiện các bước đi để quay trở lại tuân thủ Hiệp ước.

Cũng trong ngày 7/4, tờ Defense News dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng khả năng quay trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở có thể làm suy yếu vị thế của Mỹ trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí.

Trước đó, ngày 15/1, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố, Moscow bắt đầu các thủ tục trong nước để rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

Nga coi đây sự đáp trả tương xứng, khi Mỹ đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước này vào tháng 11/2020.

Liên quan diễn biến, ngày 3/2 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ đang xem xét việc quay trở lại Hiệp ước và sẽ có quyết định chính thức vào thời điểm thích hợp. Sau đó 2 tuần, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng Nga sẵn sàng trở lại Hiệp ước Bầu trời mở nếu Mỹ có bước đi tương tự.

Đại sứ Nga rời Mỹ, chưa ấn định ngày trở lại Đại sứ Nga rời Mỹ, chưa ấn định ngày trở lại
Lý do thực sự khiến ông Pompeo vẫn ở lại Washington dù đã mãn nhiệm? Lý do thực sự khiến ông Pompeo vẫn ở lại Washington dù đã mãn nhiệm?

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/moscow-khang-dinh-chua-thay-washington-quan-tam-den-viec-quay-tro-lai-thuc-thi-bau-troi-mo-136219.html

In bài viết