Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán, người đồng cấp Nga vẫn chưa hồi đáp

06:25 | 13/04/2021

Văn phòng Tổng thống Ukraine đã yêu cầu được nói chuyện với ông Putin nhưng phía Nga vẫn chưa có phản hồi.
Tổng thống Ukraine tố Nga 'diễu võ' ở Donbass Tổng thống Ukraine tố Nga 'diễu võ' ở Donbass
Bị Tổng thống Ukraine cáo buộc Bị Tổng thống Ukraine cáo buộc "chia rẽ thế giới', Bộ Ngoại giao Nga phản bác gay gắt

Hôm 12/4, hãng tin Reuters dẫn lời bà Iuliia Mendel, phát ngôn viên của tổng thống Ukraine, cho biết, ông Zelensky đã yêu cầu đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm giải quyết cuộc xung đột đang leo thang tại miền Đông Ukraine.

"Văn phòng tổng thống Ukraine đã yêu cầu được nói chuyện với ông Putin. Chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời (từ phía Nga), và chúng tôi rất mong rằng phía Nga sẽ không từ chối đối thoại", bà Mendel cho biết thêm.

Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán, người đồng cấp Nga vẫn chưa hồi đáp
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukarine. Ảnh: UNIAN

Theo bà Mendel, Nga đã điều hơn 40.000 quân đến khu vực biên giới phía đông Ukraine, và hơn 40.000 quân đến bán đảo Crimea. Bà cũng cho biết sắp tới, ông Zelensky sẽ đến Paris nhằm đàm phán về việc Nga tăng cường hiện diện quân đội tại khu vực việc cuộc xung đột tại Donbass đang leo thang.

Được biết, thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Ukraine hiện xấu đi nhanh chóng. Hồi đầu tuần, Ukraine đã hối thúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhanh chóng cho phép nước này gia nhập tổ chức trên và cho rằng đây là cách duy nhất để có thể chấm dứt xung đột.

Liên quan tình hình, mới đây, hôm 9/4, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng cảnh báo giao tranh quy mô lớn có thể diễn ra ở miền Đông Ukraine và cho biết điều đó "sẽ đe dọa đến an ninh của Nga".

Cùng ngày, Reuters đưa tin nhiều đoàn xe quân sự đang được Nga triển khai đến thành phố Rostov tại miền Nam nước này, cách biên giới Ukraine chỉ vài chục km.

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Angela Merkel điện đàm về tình hình ở Donbass

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Angela Merkel điện đàm về tình hình ở Donbass

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ quan ngại trước sự leo thang căng thẳng ở đông nam Ukraine.

Cựu tổng thống Leonid Kravchuk tuyên bố Nga chỉ muốn

Cựu tổng thống Leonid Kravchuk tuyên bố Nga chỉ muốn "hủy diệt" Ukraine

Cựu tổng thống đầu tiên của Ukraine nhận định Ukraine là "kẻ thù" của Nga, còn Belarus là "tay sai", đồng thời đưa ra minh chứng thực tế.

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-thong-ukraine-keu-goi-dam-phan-nguoi-dong-cap-nga-van-chua-hoi-dap-136080.html

In bài viết