Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang

21:21 | 07/04/2021

Ngày 7/4, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước.
Donbass và Crimea ngày càng căng thẳng, Ukraine tăng hình phạt đối với thanh niên trốn quân dịch Donbass và Crimea ngày càng căng thẳng, Ukraine tăng hình phạt đối với thanh niên trốn quân dịch
Đối phó với Trung Quốc, Nhật cân nhắc triển khai tiêm kích tàng hình F-35B Đối phó với Trung Quốc, Nhật cân nhắc triển khai tiêm kích tàng hình F-35B

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Tất Thành Cang, nguyên Thành uỷ viên, Phó trưởng Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM trong thời gian đương nhiệm đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang
Khai trừ Đảng đối với ông Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang đã gây thiệt hại, thất thoát rất lớn ngân sách Nhà nước, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Lê Văn Phước, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên với trách nhiệm trên đã vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng và tham ô, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.

Ông Lê Văn Phước đã bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định xử phạt 12 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản.

Ban Bí thư khẳng định vi phạm của 2 cán bộ này là rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Donbass và Crimea ngày càng căng thẳng, Ukraine tăng hình phạt đối với thanh niên trốn quân dịch Donbass và Crimea ngày càng căng thẳng, Ukraine tăng hình phạt đối với thanh niên trốn quân dịch
Dự luật mới của Ukraine được cho là sẽ ngăn chặn sự gián đoạn huy động nguồn lực đang diễn ra ở Ukraine do tình trạng mất công bằng trong việc tuyển lính đi nghĩa vụ quân sự.
Đối phó với Trung Quốc, Nhật cân nhắc triển khai tiêm kích tàng hình F-35B Đối phó với Trung Quốc, Nhật cân nhắc triển khai tiêm kích tàng hình F-35B
Việc triển khai các máy bay tiêm kích F-35B tới căn cứ không quân Nyutabaru nhằm đối phó với sự bành trướng trên biển của Trung Quốc.
Phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật Phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-tru-khoi-dang-doi-voi-ong-tat-thanh-cang-135624.html

In bài viết