VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

19:40 | 06/04/2021

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, ngày 6/4, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Học viện Quốc Phòng Việt Nam thúc đẩy hợp tác, đào tạo cán bộ Quân đội Việt Nam-Lào Học viện Quốc Phòng Việt Nam thúc đẩy hợp tác, đào tạo cán bộ Quân đội Việt Nam-Lào
Trên mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng CAND Việt Nam luôn sát cánh cùng lực lượng CAND Lào Trên mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng CAND Việt Nam luôn sát cánh cùng lực lượng CAND Lào
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga dẫn đầu đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đến chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh)
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga dẫn đầu đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đến chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh)

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào Trần Văn Túy đã tặng hoa và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và gia đình.

Bà Nguyễn Phương Nga và ông Trần Văn Túy cũng bày tỏ vui mừng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đã không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng bền vững, sâu sắc, là tài sản vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đặc biệt, thời gian qua, đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng hai nước vẫn thường xuyên quan tâm, trao đổi, chia sẻ, hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào Trần Văn Túy dẫn đầu đoàn Hội hữu nghị Việt - Lào đến chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh)

Nhân dịp này, bà Nguyễn Phương Nga và ông Trần Văn Túy cũng gửi lời chúc mừng nước bạn Lào đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa IX. Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và hiện Quốc hội khóa XIV đang họp để bầu các lãnh đạo Nhà nước chủ chốt.

Hai bên kỳ vọng, cùng với thành công của các sự kiện lớn của hai nước, hai bên sẽ cùng chung tay thúc đẩy, tăng cường sự gắn kết giữa người dân hai nước, góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào Trần Văn Túy gửi lời cảm ơn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nói chung và ngài Đại sứ nói riêng trong thời gian qua đã quan tâm và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân; khẳng định sẽ cùng Đại sứ quán Lào, các tổ chức đối tác Lào nỗ lực xây đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại sứ CHDCND Lào Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh tình cảm, sự hỗ trợ, quan tâm sâu sắc của VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào là niềm động viên quý báu với Đại sứ quán Lào. Đây cũng là động lực để Đại sứ quán hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị anh em Việt – Lào.

Hà Tĩnh chúc Tết cổ truyền Bunpimay chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay, Lào Hà Tĩnh chúc Tết cổ truyền Bunpimay chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay, Lào
Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vufo-hoi-huu-nghi-viet-lao-chuc-mung-tet-co-truyen-bunpimay-2021-dai-su-quan-lao-tai-viet-nam-135525.html

In bài viết