Hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly COVID-19

10:10 | 20/02/2021

Ngày 20/2, UBND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đang khẩn trương truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi một cơ sở cách ly y tế trên địa bàn.
Lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại Hải Dương do người dân đi lại tự do Lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại Hải Dương do người dân đi lại tự do
Đây là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Cẩm Giàng (Hải Dương) sáng 18/2.
Singapore: Một du khách người Anh phải hầu toà vì trốn cách ly đi gặp tình nhân Singapore: Một du khách người Anh phải hầu toà vì trốn cách ly đi gặp tình nhân
Một người đàn ông mang quốc tịch Anh sẽ phải ngồi tù 6 tháng vì có hành vi vi phạm quy định phòng dịch tại Singapore. Anh ta đã trốn khỏi phòng khách sạn để đi gặp bạn gái của mình khi đang phải chịu cảnh cách ly.

Theo lãnh đạo TP Dĩ An, 2 người này đã thực hiện cách ly được 9 ngày và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo quy định, những người này phải cách ly đủ 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại.

UBND TP Dĩ An đang xác định nguyên nhân 2 người trên trốn được khỏi khu cách ly.

Trước đó, cơ quan chức năng TP Dĩ An đã phát hiện 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Bình Dương. Ngành y tế đã đưa nhóm này đi cách ly tập trung.

Lực lượng Công an bảo đảm ANTT tại các điểm phong tỏa, cách ly ở Bình Dương
Lực lượng Công an bảo đảm ANTT tại các điểm phong tỏa, cách ly ở Bình Dương

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 ở Bình Dương, ​UBND thành phố Thuận An đã tiến hành dỡ bỏ phong tỏa khu C2, chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An từ 8 giờ sáng ngày 20/02/2021 khi các mẫu xét nghiệm liên quan đến chung cư này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, ngày 19/02/2021, ngành Y tế lấy mẫu lần 2 cho 59 trường hợp đang được cách ly tập trung liên quan đến BN1980 (nhân viên giao gạo sống ở khu C2, chung cư Ehome 4 cùng với anh trai là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất - BN1979). Đồng thời, ngành Y tế lấy 109 mẫu gộp với 284 người được lấy mẫu tại khu C2, chung cư Ehome 4. Tất cả các trường hợp được lấy mẫu đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến cuối ngày 19/02/2021, tổng số trường hợp F1 tích lũy của BN1980 giám sát được tại Bình Dương là 73 trường hợp, kết quả 73 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin Cổng thông tin điện tử Bình Dương đã đưa, chung cư Ehome 4 bị phong tỏa ngày 06/02/2021 khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại chung cư này (BN1979 - nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất), trong đó có khu C2 của chung cư là nơi ở của bệnh nhân. Ngày 11/02/2021 (đêm 30 Tết), thành phố Thuận An đã thực hiện dỡ bỏ phong tỏa các khu vực an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư Ehome 4 khi các kết quả xét nghiệm các mẫu gộp lấy tại chung cư và các trường hợp F1, F2 liên quan đều âm tính với SARS-CoV-2. Riêng khu C2 vẫn tiếp tục thực hiện phong tỏa cho đến 6 giờ 30 phút ngày 20/02/2021 đúng quy định (phong tỏa 14 ngày).

Như vậy, sau 8 giờ sáng nay, Bình Dương không còn khu vực nào bị phong tỏa do dịch bệnh COVID-19. Các khu vực trước đã được dỡ bỏ phong tỏa gồm: Một số khu vực thuộc phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (liên quan đến BN1843- sinh viên Đại học Thủ Dầu Một); ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo (liên quan đến BN1801, 1886, 1887, 1957); một số khu vực an toàn thuộc chung cư Ehome 4 (liên quan đến BN 1979, 1980).

Lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại Hải Dương do người dân đi lại tự do Lây nhiễm chéo trong khu cách ly tại Hải Dương do người dân đi lại tự do
Đây là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Cẩm Giàng (Hải Dương) sáng 18/2.
Singapore: Một du khách người Anh phải hầu toà vì trốn cách ly đi gặp tình nhân Singapore: Một du khách người Anh phải hầu toà vì trốn cách ly đi gặp tình nhân
Một người đàn ông mang quốc tịch Anh sẽ phải ngồi tù 6 tháng vì có hành vi vi phạm quy định phòng dịch tại Singapore. Anh ta đã trốn khỏi phòng khách sạn để đi gặp bạn gái của mình khi đang phải chịu cảnh cách ly.
Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly Thời khắc 0h tại Hải Dương: Nghìn người xuyên đêm lập chốt cách ly
Từ 0h ngày 16/2, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, hơn nghìn cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu chống dịch tiến hành phong tỏa các cửa ngõ ra vào tỉnh, ngoại trừ quốc lộ 5 là trục giao thông chính.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-nguoi-trung-quoc-tron-khoi-khu-cach-ly-covid-19-131562.html

In bài viết