Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đề nghị cung cấp danh sách công dân để triển khai kế hoạch bảo hộ công dân

13:24 | 18/02/2021

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar ngày 17/2 đề nghị bà con người Việt và doanh nghiệp Việt Nam ở sở tại cung cấp danh sách công dân để triển khai kế hoạch bảo hộ công dân kịp thời. Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đề nghị cung cấp danh sách công dân chậm nhất vào 17h ngày 19/2/2021.
Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia dâng hương Bác Hồ và gói bánh chưng tặng cộng đồng người Việt Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia dâng hương Bác Hồ và gói bánh chưng tặng cộng đồng người Việt
Ngày 12/2, Đại sứ quán Việt Nam cùng nhiều cơ quan đại diện và đại diện kiều bào Việt Nam tại Malaysia đã dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ theo nghi lễ truyền thống.
Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP.HCM cùng Hội Khmer - Việt Nam tặng quà Tết cho bà con gốc Việt Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP.HCM cùng Hội Khmer - Việt Nam tặng quà Tết cho bà con gốc Việt
Sáng ngày 10/2, tại Phnom Penh, được sự hỗ trợ của Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia Thành Phố Hồ Chí Minh, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, Chi nhánh hội Đô Thành Phnom Penh đã tặng quà Tết cho bà con cộng đồng người gốc Việt tại Phnom Penh.

Trước những diễn biến biểu tình gia tăng cả về số người tham gia, hình thức và thời gian, để triển khai kế hoạch bảo hộ công dân kịp thời, bảo đảm an toàn cho công dân tại Myanmar, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đề nghị cung cấp danh sách công dân thuộc các đối tượng:

Các doanh nghiệp, công ty Việt Nam cung cấp danh sách gồm những thông tin cần thiết của công nhân người Việt Nam hiện đang làm việc cho công ty, doanh nghiệp của mình.

Cá nhân công dân, bà con người Việt hiện đang làm việc cho các doanh nghiệp, công ty nước ngoài; kinh doanh, lao động tự do; kết hôn với người Myanmar hoặc người nước ngoài tại địa bàn, cung cấp các thông tin cá nhân và thân nhân gia đình đi cùng.

ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đề nghị bà con, doanh nghiệp Việt cung cấp danh sách công dân
Thông báo ngày 17/2 của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar về việc đề nghị cộng đồng người Việt, doanh nghiệp Việt Nam ở sở tại cung cấp danh sách công dân.

Thông tin đính kèm theo mẫu hướng dẫn và được gửi về theo địa chỉ email: [email protected], chậm nhất vào 17h ngày 19/2/2021.

Trong trường hợp cần thiết, công dân liên hệ qua số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar: (+95) 9660888998; hoặc (+95) 3566076 để được hỗ trợ.

Trước các diễn biến biểu tình tiếp tục diễn ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar yêu cầu một lần nữa các công dân bình tĩnh, tiếp tục có biện pháp giữ an ninh, an toàn cho cá nhân và doanh nghiệp, như nêu tại các thông báo trước đó (Thông báo số 4/2021 ngày 8/2); thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tránh đi vào nơi tụ tập đông người; không tham gia biểu tình; tránh đi lại vào giờ giới nghiêm./.

Năm 2020: doanh nghiệp luôn chia sẻ, đóng góp cho công tác cứu trợ bà con gốc Việt tại Campuchia Năm 2020: doanh nghiệp luôn chia sẻ, đóng góp cho công tác cứu trợ bà con gốc Việt tại Campuchia
Mới đây, tại thủ đô Phnom Penh, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia phối hợp Đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện bà con cộng đồng người gốc Việt và một số doanh nghiệp trên địa bàn đã tổ chức liên hoan mừng Xuân Tân Sửu.
Công dân Việt Nam tại Myanmar gặp khó khăn cần liên lạc với 2 số điện thoại đường dây nóng Công dân Việt Nam tại Myanmar gặp khó khăn cần liên lạc với 2 số điện thoại đường dây nóng
Liên quan đến những diễn biến gần đây tại Myanmar, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Theo Thế giới và Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-myanmar-de-nghi-cung-cap-danh-sach-cong-dan-de-trien-khai-ke-hoach-bao-ho-cong-dan-131428.html

In bài viết