Vì sao ông Biden từ chối tiếp đón lãnh đạo nước ngoài trong vài tháng?

09:37 | 17/02/2021

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki mới đây cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng ít nhất trong vòng một vài tháng.
Tổng thống Biden thu hồi sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp nhằm xây dựng tường biên giới với Mexico Tổng thống Biden thu hồi sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp nhằm xây dựng tường biên giới với Mexico
Chính quyền Biden Chính quyền Biden "thẳng tay" loại hơn 50 công tố viên thời ông Trump
Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Cụ thể, trả lời phóng viên báo chí, bà Jen Psaki khẳng định: "Sẽ mất khoảng vài tháng trước khi Tổng thống (Biden) có cuộc gặp hoặc mời một nhà lãnh đạo nước ngoài tới để gặp trực tiếp tại Nhà Trắng".

Bên cạnh đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng thông báo Tổng thống Biden không có kế hoạch thực hiện các chuyến công du nước ngoài trong thời gian sắp tới.

Tuyên bố của bà Jen Psaki đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19. Có thể coi đây là lời khẳng định sự tuân thủ nghiêm ngặt của chính quyền mới đối với các quy định phòng ngừa dịch bệnh.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã tổ chức các cuộc điện đàm với nhiều lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức, song ông vẫn chưa trực tiếp gặp mặt nhà lãnh đạo nào.

Cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Biden với Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 22/1 đã làm dấy lên đồn đoán rằng 2 bên sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp vào tháng 2. Tuy nhiên, bà Psaki cho hay 2 bên có thể gặp nhau qua video trực tuyến.

Dự kiến, trong tuần này, Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự cuộc họp nhóm G7 và Hội nghị An ninh Munich qua hình thức trực tuyến.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19. Hôm 16/2, nhà lãnh đạo Mỹ mới có chuyến đi địa phương lần đầu đến bang Wisconsin.

Iran ra điều kiện trở lại thỏa thuận hạt nhân, Tổng thống Mỹ tuyên bố thẳng thừng Iran ra điều kiện trở lại thỏa thuận hạt nhân, Tổng thống Mỹ tuyên bố thẳng thừng
Người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố Iran phải ngừng các hoạt động làm giàu uranium trước khi hai bên quay lại bàn đàm phán.
Lãnh đạo ‘Bộ tứ’ chuẩn bị họp bàn chiến lược đối phó Trung Quốc Lãnh đạo ‘Bộ tứ’ chuẩn bị họp bàn chiến lược đối phó Trung Quốc
Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ đang chuẩn bị để tổ chức cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo nhóm này giữa bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng ở khu vực.
Căn cứ “Không lực Một” bị đột nhập ngay trước ngày ông Biden bay chuyến đầu tiên Căn cứ “Không lực Một” bị đột nhập ngay trước ngày ông Biden bay chuyến đầu tiên
Lãnh đạo Không quân Mỹ đã yêu cầu điều tra vụ việc xảy ra ngày 4/2 này, đồng thời kiểm tra lại giao thức an ninh của các căn cứ quân sự thuộc lực lượng này trên toàn thế giới.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vi-sao-ong-biden-tu-choi-tiep-don-lanh-dao-nuoc-ngoai-trong-vai-thang-131337.html

In bài viết