Người già gốc châu Á tại Mỹ ăn Tết trong bất an vì liên tục bị tấn công

19:31 | 12/02/2021

Hàng loạt vụ tấn công, hành hung người già gốc châu Á xảy ra tại Mỹ khiến người dân cộng đồng này ăn Tết Nguyên Đán trong hoang mang lo lắng.
Mỹ tuyên bố sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO tại Trung Quốc Mỹ tuyên bố sẽ nghiên cứu lại báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO tại Trung Quốc
VinFast được cấp phép thử nghiệm xe điện tự hành tại California, Mỹ VinFast được cấp phép thử nghiệm xe điện tự hành tại California, Mỹ
Nghị sĩ Cộng hòa đòi Chủ tịch Hạ viện Mỹ nộp phạt vì không tuân thủ các biện pháp an ninh Nghị sĩ Cộng hòa đòi Chủ tịch Hạ viện Mỹ nộp phạt vì không tuân thủ các biện pháp an ninh

Lực lượng cảnh sát đang tăng cường tuần tra sau một loạt các vụ tấn công nhắm vào những người cao tuổi gốc châu Á. Hành vi bạo lực này tạo nên một không khí lo lắng bao trùm lên những ngày Tết Nguyên đán, một sự kiện quan trọng nhất trong năm của người dân châu Á.

Cảnh sát đang tăng cường tuần tra ở các khu phố có đông người châu Á sinh sống sau một loạt các vụ vô cớ tấn công người già ở đây. Ảnh:
Cảnh sát đang tăng cường tuần tra ở các khu phố có đông người châu Á sinh sống sau một loạt các vụ vô cớ tấn công người già ở đây. Ảnh: Ben Margot/AP

Giới chức địa phương đã thực hiện các cuộc thị sát tại những khu Chinatown ở San Francisco và Oakland nhằm xem xét tình hình cũng như tìm giải pháp giải quyết vấn đề an ninh cho người dân. Nhà chức trách cho biết, tình trạng tấn công người dân gốc Á đã manh nha xuất hiện từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu xảy ra ở Mỹ, và rộ lên gần đây với ít nhất 2 vụ vô cớ tấn công người khác bị camera công cộng ghi lại, và sau đó phát tán trên mạng internet.

Vụ thứ nhất liên quan đến một thanh niên 19 tuổi đột ngột xô ngã cụ ông Vicha Ratanapakdee 84 tuổi người Thái Lan vào buổi sáng hôm 28/1 khiến cụ dập đầu xuống vỉa hè và tử vong 2 ngày sau đó.

Kẻ tấn công thường nhắm vào những người già đi một mình trên đường phố. Ảnh cắt từ clip
Kẻ tấn công thường nhắm vào những người già đi một mình trên đường phố. Ảnh cắt từ clip

Vụ tiếp theo xảy ra vào ngày 31/1 khi camera ghi lại cảnh một người đàn ông đeo khẩu trang thẳng tay đẩy mạnh một cụ ông người châu Á 91 tuổi từ phía sau ở khu vực Chinatown thuộc thành phố Oakland làm cụ già ngã sấp mặt xuống nền vỉa hè, suýt nữa thì ngã vào một thanh chắn bằng thép dùng để giữ xe đạp. Khi bị cảnh sát bắt giữ, người đàn ông này khai nhận đã tấn công thêm hai người nữa vào ngày 1/2.

Bà Nancy O’Malley, công tố viên hạt Alameda cho biết, trong vòng 2 tuần trở lại, nhà chức trách đã ghi nhận 18 vụ tấn công người Mỹ gốc châu Á xảy ra xung quanh khu Chinatown của thành phố Oakland. Tình trạng mất an ninh này đã khiến nhiều người cao tuổi gốc Á không dám đi ra ngoài thăm thú, mua sắm trong những ngày Tết Nguyên đán này.

“Cảm xúc chung của cộng đồng người dân gốc Á ở đây là lo lắng, buồn, và giận dữ”, Alvina Wong, giám đốc Mạng lưới Môi trường châu Á Thái Bình Dương nói. “Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra và khi nào thì đến lượt họ bị tấn công”.

Chinatown là khu vực kinh doanh buôn bán tập trung nhiều người dân gốc châu Á. Ảnh:
Chinatown là khu vực kinh doanh buôn bán tập trung nhiều người dân gốc châu Á tại Mỹ. Ảnh: Allie Caulfield/CC BY 2.0

Thống kê của cuộc vận động mang tên Stop AAPI Hate cho biết, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở Mỹ từ đầu năm 2020 đến nay, đã có hơn 3.000 vụ tấn công nhắm vào người châu Á sinh sống tại Mỹ. Phần lớn các cuộc tấn công đều tập trung vào người Mỹ gốc Hoa.

Theo bà Nancy O’Malley thì có dấu hiệu kỳ thị chủng tộc qua những vụ việc đã xảy ra và khuyến khích người dân cần báo cáo ngay cho cảnh sát khi gặp phải những tình huống mất an toàn cho bản thân.

Hiện cũng đang có hơn 200 người nộp đơn đăng ký làm tình nguyện viên, nhằm giúp đỡ những người cao tuổi gốc châu Á đang quá lo sợ đến nỗi không dám rời khỏi nhà mình để đi ra bên ngoài.

Tết Nguyên đán 2021 của người châu Á lạ lẫm Tết Nguyên đán 2021 của người châu Á lạ lẫm "chưa từng thấy"
Những thời khắc của năm mới Tân Sửu đang đến thật gần. Và người dân trên khắp châu Á cũng đang đón một cái Tết Nguyên đán với nhiều sắc thái và tâm tư khác nhau.
Chân dung 'Thiên thần cầu lông Thái Lan' gây sốt toàn châu Á Chân dung 'Thiên thần cầu lông Thái Lan' gây sốt toàn châu Á
Pitchamon Opatniput là niềm hy vọng mới của cầu lông nữ Thái Lan khi được triệu tập vào đội tuyển quốc gia từ khi còn rất trẻ. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tay vợt 14 tuổi này gây sốt cộng động mạng toàn châu Á.
CNBC: 'Kinh tế Việt Nam sáng nhất châu Á' CNBC: 'Kinh tế Việt Nam sáng nhất châu Á'
Hãng tin CNBC và chuyên gia kinh tế của UBS cho biết, Việt Nam là một trong những điểm sáng nhất ở Châu Á, bất chấp thách thức từ dịch COVID-19 để cố gắng sẵn sàng hồi phục.

Nguyễn Thuận

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-gia-goc-chau-a-tai-my-an-tet-trong-bat-an-vi-lien-tuc-bi-tan-cong-131096.html

In bài viết